12/02/2020 09:00 GMT+7

Thạc sĩ Quản trị Truyền thông – chương trình chuẩn mực từ Vương quốc Anh

T.D.V
T.D.V

Hơn 10 năm nay, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TP.HCM liên kết với ĐH Stirling (UK) tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị Truyền thông.

Thạc sĩ Quản trị Truyền thông – chương trình chuẩn mực từ Vương quốc Anh - Ảnh 1.

Các tân thạc sĩ nhận học vị năm 2019

Đại học Stirling là một trong những trường Đại học hàng đầu Vương quốc Anh. Đại học Stirling xếp thứ 2 tại Scotland và xếp thứ 6 trên toàn Vương quốc Anh trong số 100 trường đại học dưới 50 năm tuổi (The Times Higher Education).

Ngành Truyền thông của trường xếp hạng 1 tại Scotland (The Complete University Guide 2015, The Guardian University Guide, The Times and Sunday Times Good University Guide 2014) và thứ 7 tại Anh Quốc.

Năm 2014, chương trình đã được Hội đồng khoa học Public Relations Council of India (PRCI) trao giải thưởng India Chanakya International Awards - Best International Communication School/Course (Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Truyền thông Quốc tế tốt nhất).

Hơn 10 năm nay, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TP.HCM liên kết với ĐH Stirling (UK) tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị Truyền thông.

Chương trình được thiết kế với 6 môn học gồm: Business Intelligence Management, International Communications, Global Media Industries, Business Strategy and Applied Marketing, Research Methods, Strategic Public Relations. 

Học viên học bằng tiếng Anh với các giáo sư đến từ Trường ĐH Stirling và với đội ngũ hướng dẫn là các chuyên gia truyền thông tại Việt Nam. Để nhận học vị thạc sĩ, học viên cần thực hiện luận văn nghiên cứu.

Thời gian học kéo dài trong 15 tháng đối với hình thức toàn thời gian và 25 tháng đối với hình thức bán thời gian. Chương trình được thiết kế linh hoạt cho người đi làm nên học viên sẽ học vào buổi tối các ngày trong tuần và học theo từng đợt của môn học.

Theo các chuyên gia truyền thông, Thạc sĩ Quản trị Truyền thông liên kết giữa Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-TP.HCM và Trường ĐH Stirling (UK) được xem là chương trình liên kết quốc tế có chất lượng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chương trình đã cung cấp cho lĩnh vực truyền thông, báo chí, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng, marketing… tại Việt Nam nhiều chuyên gia xuất sắc.

Phát biểu trong Lễ Vinh danh thạc sĩ Quản trị truyền thông tốt nghiệp năm 2019, giáo sư Neville Wylie – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Stirling chia sẻ: "Tại Stirling, chúng tôi luôn tự hào đã giúp các học viên của mình trở nên nổi bật và tôi rất phấn khởi khi nghĩ rằng các bạn tốt nghiệp chương trình sẽ là những người đưa ra và hình thành ý kiến của riêng mình; truyền đạt các ý tưởng, giá trị trên khắp đất nước Việt Nam và còn hơn thế nữa. Đây là lúc dành cho bạn, là cơ hội của bạn để vươn ra thế giới, để tạo ra sự khác biệt và tự trở thành điều khác biệt".

Ông cũng cho biết, sinh viên ĐH Stirling tốt nghiệp tại Việt Nam hiện là một phần quan trọng của một cộng đồng lớn hơn với khoảng 88.000 cựu sinh viên, trải dài khắp toàn cầu.

Thạc sĩ Quản trị Truyền thông – chương trình chuẩn mực từ Vương quốc Anh - Ảnh 2.

Giáo sư Neville Wylie – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Stirling đánh giá cao việc thực hiện chương trình tại Việt Nam

Tân thạc sĩ Trác Hoàng Thúy Vi chia sẻ niềm vui và lòng biết ơn đối với các giảng viên từ chương trình: "Tôi thật sự cảm kích vì các giáo sư đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời để góp nhặt thêm nhiều kiến thức thực tế và có giá trị trong lĩnh vực truyền thông, điều mà tôi chưa được biết trước đó.

Tôi thật sự yêu thích cách dạy của các giảng viên, họ đã truyền cảm hứng cho tôi và thu hút tôi cho đến môn học cuối cùng".

Thạc sĩ Quản trị Truyền thông – chương trình chuẩn mực từ Vương quốc Anh - Ảnh 3.

Tân thạc sĩ Trác Hoàng Thúy Vi chia sẻ niềm vui tại lễ tốt nghiệp năm 2019

Bà Nguyễn Anh Quân – Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-TP.HCM cho biết: Các học viên theo học chương trình là các cá nhân quan tâm, làm việc trong các lĩnh vực như: báo chí, truyền thông, tiếp thị, quảng cáo, quan hệ công chúng, báo chí, tổ chức sự kiện, kỹ thuật chuyên ngành điện tử - truyền thông…

Ưu điểm của chương trình:

- Bằng thạc sĩ Quản trị Truyền thông có giá trị toàn cầu

- Ngôn ngữ giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

- Giảng viên là giáo sư giàu kinh nghiệm từ ĐH Stirling

- Cơ hội học và trau dồi kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng chuyên môn tại môi trường giáo dục quốc tế chất lượng cao, có uy tín

- Chi phí hợp lí, tiết kiệm

- Thời gian phù hợp cho người đi làm

- Đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, cơ quan trong và ngoài nước

Hồ sơ đăng kí tuyển sinh bao gồm:

- Application form (theo mẫu tại Trung tâm Đào tạo quốc tế)

- 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học và 01 bảng điểm đại học (dịch sang tiếng Anh và công chứng)

- 02 thư giới thiệu về năng lực/ nghề nghiệp bằng tiếng Anh

- 01 thư cá nhân nêu lý do, nguyện vọng muốn tham dự chương trình (Personal Statement) bằng tiếng Anh

- Chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80 để được xét miễn thi tiếng Anh đầu vào.

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Tốt nghiệp ĐH bất cứ ngành nào và có kinh nghiệm làm việc

- Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80

- Có kinh nghiệm làm việc liên tục bằng tiếng Anh trong ít nhất 2 năm trước khi dự tuyển

- (Ứng viên chưa đủ điều kiện đầu vào tiếng Anh có thể tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào do Trường ĐH Stirling tổ chức)

Hạn chót đăng ký tuyển sinh: 27/03/2020.

Học phí toàn khóa học: khoảng 255.530.000 VNĐ (tương đương 11.000 USD) và nộp trong 2 đợt.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Phòng K09, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 028 3829 3828 (170).

Website: http://cie-ussh.hcmussh.edu.vn - Email: cie@hcmussh.edu.vn

Ông Huỳnh Trọng Nghĩa- Email: nghiatrong4676@gmail.com .

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên