01/04/2017 12:14 GMT+7

Thả 500kg tôm, cá giống xuống sông

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 1-4, Hội thủy sản tỉnh Bến Tre phối hợp với Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn và UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã tổ chức thả 500 kg tôm, cá giống xuống dòng sông Ba Lai nhân ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam.

Nhiều người dân và cơ quan chức năng đã thả hàng trăm kg cá, tôm giống xuống sông Ba Lai, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - Ảnh: Mậu Trường
Thả hàng trăm kg cá, tôm giống xuống sông Ba Lai, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - Ảnh: Mậu Trường

Bà Trần Thị Thu Nga, Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh Bến Tre cho biết trong số 500 kg giống đợt này gồm có hơn 100 nghìn con tôm càng xanh, các loại cá  được thả về tự nhiên bao gồm cá trê, cá lóc, rô phi, cá chép....

Kinh phí do các mạnh thường quân trong tỉnh đóng góp.

Ông Trần Văn Hoàng - phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết song song với việc thả tôm, cá giống UBND huyện đã yêu cầu người dân ngưng hoạt động đánh bắt cá trên đoạn sông Ba Lai khu vực thả cá từ 1 đến mùng 7-4, nhằm đảm bảo môi trường cho cá giống sinh sôi, phát triển.

Ngoài ra, ông Hoàng cũng đề yêu cầu các ngành chức năng, các xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các quy định của pháp luật nhằm bảo tồn nguồn lợi thủy sản, yêu cầu người dân không đánh bắt thủy sản đang ôm trứng, sinh đẻ hoặc nuôi con non nhằm đảm bảo chu kỳ tái tạo nguồn lợi thủy sản; không đánh bắt các loài có tên trong sách đỏ, trong danh mục quý hiếm, cấm khai thác; nghiêm cấm sử dụng chất nổ, điện, hóa chất độc hại, chất cấm để đánh bắt thủy sản…     

Nhiều đoàn viên thanh niên, người dân tham gia thả cá giống xuống sông Ba Lai - Ảnh: Mậu Trường
Nhiều đoàn viên thanh niên, người dân tham gia thả cá giống xuống sông Ba Lai - Ảnh: Mậu Trường
MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên