21/01/2023 20:01 GMT+7

Tết trên vũ trụ của các phi hành gia Trung Quốc

Các phi hành gia Phí Tuấn Long (Fei Junlong), Đặng Thanh Minh (Deng Qingming) và Trương Lục (Zhang Lu) thuộc sứ mệnh không gian Thần Châu-15 (Shenzhou) của Trung Quốc đã gửi lời chúc Tết Nguyên đán từ trạm vũ trụ Thiên Cung (Tiangong).

Tết trên vũ trụ của các phi hành gia Trung Quốc - Ảnh 1.

Phi hành gia Trung Quốc gửi lời chúc Tết từ vũ trụ - Ảnh: Xinhua

Trong video chúc Tết được Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) công bố ngày 21-1, các phi hành gia trong đồng phục xanh cầm trên tay những trang thư pháp tự viết những lời chúc mừng năm mới may mắn. 

Phi hành gia Trương Lục cho biết Tết trên vũ trụ cũng vẫn giống Tết ở nhà khi họ có quần áo mới và có món ăn truyền thống, được gửi lời chúc tới mọi người. 

Trạm Thiên Cung, nằm ở độ cao 400km bên trên Trái đất, cũng được trang trí với những dòng câu đối và ruy băng đỏ.

Các nhà du hành vũ trụ Trung Quốc còn trưng bày 40 bức vẽ của trẻ em trong "triển lãm tranh không gian" để làm quà chúc mừng năm mới tới tất cả người dân nước này. 

Những bức tranh được các phi hành gia mang theo khi thực hiện sứ mệnh bay vào không gian cùng tàu Thần Châu-15 vào ngày 29-11-2022, thể hiện những ấn tượng và mơ ước của các em nhỏ về truyền thống, tương lai của đất nước và về lĩnh vực khám phá vũ trụ.

Thần Châu-15 là sứ mệnh cuối cùng trong kế hoạch hoàn thiện việc xây dựng trạm Thiên Cung để bắt đầu triển khai giai đoạn 1 đưa trạm vào vận hành và phát triển.

Tại sao các nhà khoa học nhiều nước chọn trạm Thiên Cung của Trung Quốc để nghiên cứu?Tại sao các nhà khoa học nhiều nước chọn trạm Thiên Cung của Trung Quốc để nghiên cứu?

TTO - Thông qua một chương trình của Liên Hiệp Quốc có tên 'Quyền tiếp cận không gian cho tất cả mọi người', Trung Quốc đã tạo cơ hội cho các nhà khoa học từ bất kỳ quốc gia nào đưa các thí nghiệm của họ lên trạm Thiên Cung (Tiangong).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên