18/01/2014 12:31 GMT+7

Tết sớm ở Bạch Long Vỹ

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Xuất phát từ cảng K20 (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), sau 16 giờ lênh đênh trên biển, sáng sớm 18-1, tàu HQ 635 chở đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải Quân (Quân chủng Hải Quân) đã cập bờ huyện đảo Bạch Long Vỹ.

to0MC0BJ.jpgPhóng to
Đoàn công tác dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ trên đảo - Ảnh: Lâm Hoài

Đây là tàu của đơn vị hải quân vùng 1 chở đoàn công tác thuộc nhiều cơ quan, đơn vị từ đất liền ra thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Bạch Long Vỹ. Tàu chở theo hơn 100 tấn hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, trang thiết bị để phục vụ đảo đón tết nguyên đán Giáp Ngọ.

Theo đại tá Vũ Đình Nam - Chính ủy trung đoàn 952 - chỉ huy trưởng lực lượng hải quân đảo Bạch Long Vỹ, tết cổ truyền năm nay có trên 70% cán bộ, chiến sĩ và người dân ở lại ăn tết trên đảo.

Đảo Bạch Long Vỹ rộng gần 4km, cách đất liền gần 160km, hiện có hơn 100 hộ dân sinh sống, ngoài ra đảo còn có đầy đủ các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư, ra đa, khí tượng…

BSfrXkTm.jpgPhóng to
Thực phẩm sống như gà, vịt, lợn được chở từ đất liền ra phục vụ chiến sĩ, bà con trên đảo ăn Tết
OcHC05yE.jpgPhóng to
Tết không thể thiếu đào, quất
wLWMnNQi.jpgPhóng to
Cư dân đảo hồ hởi chở quà về nhà
LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên