30/01/2022 11:40 GMT+7

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại

TỰ TRUNG
TỰ TRUNG

TTO - Hơn 20 mặt hàng gồm gạo, nếp, bánh chưng, bánh tét, đường sữa, bánh kẹo, quần áo, nước ngọt, bột ngọt, mắm muối và các loại rau củ quả phục vụ người lao động nghèo và công nhân ở lại ăn Tết… là những mặt hàng thiết yếu ở Phiên chợ 0 đồng.

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 1.

Đến Phiên chợ 0 đồng phải mang bao tải để lấy hàng - Ảnh: TỰ TRUNG

Chương trình Phiên chợ 0 đồng ở ấp 5, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM do sư cô Thích Nữ Nhuận Bình, chủ trì tu viện Tâm Không, kêu gọi đóng góp của các nhà hảo tâm hỗ trợ bà con nghèo và công nhân có một cái Tết đủ đầy.

Quầy hàng Phiên chợ 0 đồng giữa vườn dọn kiểu "chồm hổm" nhưng đủ các khu vực hàng nhu yếu phẩm, quần áo, trái cây, rau củ, lại cả câu đối đỏ…

Sư cô Nhuận Bình chia sẻ: "Năm nay chắc chắn là năm khó khăn vì đại dịch COVID-19 nên nhiều người lao động nghèo sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Do vậy từ hơn hai tháng trước tu viện đã vận động mạnh thường quân đóng góp thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ người lao động nghèo như bán vé số, giúp việc nhà, phụ hồ… và những anh chị công nhân làm ở hãng xưởng năm nay không về quê ở lại ăn Tết Nhâm Dần 2022".

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 2.

Niềm vui của chị công nhân sau khi đi chợ - Ảnh: TỰ TRUNG

Chị Mỹ Hảo, làm việc tại Công ty Đông Nam, tay ôm bị gạo, nếp, muối đường và các loại hoa quả cười vui sắp đặt đầy trên chiếc bàn trống trơn.

Chị Hảo vừa bày đồ Tết vừa vui vẻ nói: "Công ty cho nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 từ hôm 26 âm lịch. Năm nay dịch COVID-19 hai vợ chồng nghỉ thời gian dài, vốn liếng dành dụm trả tiền nhà trọ, mới làm được mấy tháng cuối năm nên cũng không có dư.

Hai vợ chồng bàn tính Tết này ở lại Củ Chi không về quê nhưng chưa biết ăn Tết thế nào thì nhận được xấp phiếu để đi chợ 0 đồng. Nhờ vậy mà năm nay lại có không khí Tết".

Tương tự, chị Hồng Mỹ làm việc tại Công ty gỗ Nguyễn Hoàng cho biết, hiện rất nhiều công nhân ở lại ăn Tết Sài Gòn nhưng gặp khó khăn về tài chính không dám mua sắm đồ Tết, có chút đỉnh tiền để dành trả tiền thuê nhà. May có phiên chợ này nên có chút quà, bánh vui Tết.

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 3.

Bà Thu Hà với thực phẩm và nhu yếu phẩm Tết ngồi nghỉ mệt chờ người nhà đến chở hàng về - Ảnh: TỰ TRUNG

Còn bà Thu Hà, sau khi khệ nệ ôm mớ thực phẩm vừa chọn ở Phiên chợ 0 đồng nào là gạo, nếp, đường, bột ngọt và trái cây, ngồi nghỉ dưới gốc cây đào chờ người nhà đến chở về.

Bà tâm sự: "Năm nay nhà chẳng có tiền để mua sắm, tưởng là đi Phiên chợ 0 đồng chắc cũng được bọc đường, vài ký gạo nên đi tay không.

Đến nơi mới thấy ai cũng phải xin bao tải để đựng hàng nên phải kêu con cháu đến giúp sức chở về. Năm nay vậy là đủ cho mùa Tết rồi. Chưa hết mỗi bà con ở đây, mấy đứa công nhân đứa nào cũng được tặng thêm câu đối đỏ vào phong bao lì xì, cả ấp 5 ai cũng vui".

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 4.

Cô Năm với xấp phiếu đi chợ 0 đồng, "Tết này ấm rồi" - Ảnh: TỰ TRUNG

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 5.

Sư cô Nhuận Bình giúp đẩy xe hàng hóa của hai mẹ con bà Huỳnh Thị Chịa - Ảnh: TỰ TRUNG

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 6.

Hẻm vắng nay trở nên nhộn nhịp khi Phiên chợ 0 đồng vừa mở cửa - Ảnh: TỰ TRUNG

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 7.

Rau củ quả đầy ắp phiên chợ tha hồ lựa chọn - Ảnh: TỰ TRUNG

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 8.

Hàng hóa nhu yếu phẩm giúp người lao động nghèo có cái Tết ấm áp - Ảnh: TỰ TRUNG

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 9.

Công nhân và người lao động nghèo tại phiên chợ - Ảnh: TỰ TRUNG

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 10.

Anh tài xế xe công nghệ ở lại ăn Tết tranh thủ đi chợ 0 đồng rồi tiếp tục làm việc - Ảnh: TỰ TRUNG

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 11.

Không khí nhộn nhịp tại phiên chợ 0 đồng - Ảnh: TỰ TRUNG

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 12.

Chị công nhân Hồng Mỹ "Tết này lại có không khí ấm cúng" - Ảnh: TỰ TRUNG

Tết nồng ấm với Phiên chợ 0 đồng cho người nghèo và công nhân ở lại - Ảnh 13.

Sau phiên chợ còn được tặng phong bao lì xì - Ảnh: TỰ TRUNG

‘Tết này mình phượt về quê hàng trăm cây số’ ‘Tết này mình phượt về quê hàng trăm cây số’

TTO - Thay vì chọn máy bay, xe khách hay tàu hỏa, nhiều bạn trẻ đi xe máy về nhà ăn Tết.

TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên