![]() |
| Nhà một người dân ở cồn Thanh Long bị nước ngập - Ảnh: T.H |
Đoạn bờ bao cồn Thanh Long, xã Quới Thiện bị sạt lở khuya 7-2 (29 tết), khiến nước tràn vào làm ngập khoảng 18ha vườn cây ăn trái và nhiều nhà dân. Khuya 23-1, đoạn đê bao này cũng sạt lở làm nhiều vườn cây ăn trái của người dân bị thiệt hại. Đoạn bờ bao này sạt tại bốn vị trí.
Mỗi đợt con nước lên thì nước ngập tràn vào các vườn cây. Những vườn bưởi da xanh, sầu riêng, xoài, chanh bị ngâm mình trong nước liên tục nhiều ngày qua. Ông Trần Văn Sửa (xã Quới Thiện) nói: “Tắc chết 100%, bưởi bị ngập, nước ngập đợt này chắc chết hết luôn”.
Không chỉ ảnh hưởng các vườn cây ăn trái, đời sống và sinh hoạt của người dân cũng bị đảo lộn. Một số nhà dân bị ngập sâu 1,5 - 2m. Nhiều gia đình phải dọn ra bờ đê, căng bạt tạm trú suốt mấy ngày tết. Bà Tạ Thị Rõ bức xúc: “3g30 ngày 23-1 bờ bao bể, tui chuyển ra được 7 con heo con, còn heo nái không đem đi được, tui ngồi đỡ mỏ nó sáng đêm để khỏi ngộp.
Hôm sau mới bán tháo. Nước ngập lên nhà 1,2m, tui phải ra ngoài hầm cá che lều ở tới hôm nay là nửa tháng rồi. Vợ chồng bệnh hoạn mà phải ngủ dưới đất, chỉ căng miếng nilông trên đầu che tạm. Tết mà vậy đó”.
Chiều 11-2, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Vũng Liêm đã đến khảo sát thực tế và đưa ra phương án khắc phục.
Ông Hồ Công Nguyên, phó chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, chỉ đạo phải điều động lực lượng và phương tiện nhanh chóng đắp lại bờ bao bị sạt lở trong 1-2 ngày tới để bảo vệ vườn cây ăn trái của người dân.
Hôm qua, ông Hồ Công Nguyên cho biết ông cùng các lãnh đạo huyện đang có mặt tại điểm sạt lở, trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục.
“Đợt sạt lở đầu tiên, UBND huyện chỉ đạo xã huy động lực lượng tại chỗ gia cố, xử lý nhưng do mực nước cao, lượng đất thiếu nên chỉ gia cố thủ công.
Dự kiến trong những ngày tới sẽ đưa phương tiện vào thi công gia cố đoạn đê bao vững chắc. Tuy nhiên mấy ngày cận tết nước tiếp tục tràn gây sạt lở, ảnh hưởng sản xuất của bà con. Do là thời điểm tết, thuê xáng cạp và nhân công không được, trong khi đó điểm sạt lở khá to, sâu nên chỉ có thể khắc phục tạm thời. Ngày 12-2 huyện huy động được lực lượng và phương tiện nên làm suyên suốt, đến chiều cơ bản khắc phục được đoạn sạt lở” - ông Nguyên nói.
Cồn Thanh Long hiện có khoảng 25 hộ dân sinh sống với diện tích nhà ở và cây trồng khoảng 18ha, trong đó khoảng 14ha bưởi da xanh đang trong thời kỳ cho trái.
Theo các hộ dân, để một vườn bưởi da xanh đến thời kỳ cho trái phải mất khoảng năm năm, hai đợt sạt lở vừa qua có thể làm cây khó phục hồi.
![]() |
| Tết của một chái bé cồn Thanh Long - T.H |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận