
Theo báo South China Morning Post ngày 1-2, một loại tên lửa mới của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) được đánh giá có thể trở thành "sát thủ tàu vận tải" trong các kịch bản xung đột cường độ cao với Mỹ.
Tên lửa hành trình tấn công mặt đất cận âm YJ-18C lần đầu được công bố tại lễ duyệt binh ngày 3-9-2025 ở Bắc Kinh.
Theo phân tích đăng trên tạp chí quân sự Shipborne Weapons Defence Review, loại tên lửa này có tiềm năng được cải biến để đảm nhiệm vai trò chống hạm.
YJ-18C được cho là có nhiều điểm tương đồng với AGM-158C LRASM - tên lửa chống hạm tầm xa chủ lực hiện nay của Hải quân Mỹ.
Thay vì theo đuổi tốc độ siêu vượt âm như các "sát thủ tàu sân bay", YJ-18C lựa chọn cách tiếp cận đánh đổi tốc độ để tăng khả năng tàng hình, mở rộng tầm bắn và đơn giản hóa quy trình sản xuất.
Bài phân tích nhận định chính những đặc điểm này khiến YJ-18C đặc biệt phù hợp với vai trò "sát thủ tàu vận tải", nhắm trực tiếp vào điểm yếu then chốt trong hệ thống hậu cần đường biển của Mỹ.
"Mẫu tên lửa này có thể cực kỳ hiệu quả khi tấn công các mục tiêu có khả năng phòng thủ hạn chế như tàu vận tải và tàu tiếp tế", bài báo cho biết.
Về tính năng, YJ-18C bay hành trình với tốc độ cận âm khoảng Mach 0,8, được nâng cao hiệu quả bằng hệ thống dẫn đường tiên tiến, kết hợp định vị vệ tinh Bắc Đẩu, liên kết dữ liệu và lập kế hoạch đường bay bằng AI.
So với phiên bản YJ-18 ban đầu, YJ-18C được cải thiện đáng kể về khả năng tàng hình, với diện tích phản xạ radar được cho là giảm xuống mức tương đương một con chim biển, đồng thời mở rộng tầm hoạt động lên hơn 1.000km.
Thiết kế tương đối đơn giản giúp YJ-18C dễ dàng sản xuất hàng loạt với chi phí thấp hơn nhiều so với các tên lửa chống hạm siêu vượt âm như YJ-17, YJ-19 hay YJ-20. Điều này khiến nó trở thành vũ khí phù hợp cho chiến tranh tiêu hao.
Ngoài ra, YJ-18C có thể được phóng từ tàu ngầm Type 039, tàu mặt nước đời cũ, hoặc thậm chí các tàu chở hàng dân sự được chuyển đổi.
Trung Quốc được cho là đang thử nghiệm các mẫu vũ khí dạng container trên tàu chở hàng Zhong Da 79, nhằm tăng tính linh hoạt trong triển khai thực chiến.
Phân tích kết luận rằng trong bối cảnh đội tàu vận tải quân sự Mỹ đang già cỗi và năng lực đóng tàu suy giảm, việc PLA sở hữu một loại "sát thủ tàu vận tải" tàng hình, có thể sản xuất hàng loạt như YJ-18C có thể tạo ra những hệ lụy chiến lược đáng kể.
Nhận định này cũng tương đồng với cảnh báo gần đây của Quỹ Heritage (Mỹ), cho rằng đội tàu dầu đang lão hóa cùng năng lực vận tải biển chiến lược chậm chạp và mong manh có thể trở thành điểm yếu chí tử, khiến Washington đối mặt nguy cơ thất bại nhanh chóng trong một cuộc xung đột cường độ cao với Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận