19/07/2014 07:23 GMT+7

Tên lửa xịn mới bắn được máy bay trên cao

hungthuat
hungthuat

TT - Các chuyên gia quốc phòng đều nhận định cần phải có hệ thống tên lửa đất đối không tối tân mới có thể bắn hạ các máy bay ở tầm cao 10km.

gbh7TMGq.jpgPhóng to
Hệ thống tên lửa Buk của Nga (Ảnh A.P)

Cho đến giờ, các chuyên gia đều cho rằng MH17 bị bắn hạ từ hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M2 vì loại tên lửa đeo vai mà lực lượng ly khai thường dùng không thể đạt đến độ cao 10km.

Nhưng câu hỏi lớn là ai thực hiện vụ bắn. Một thứ trưởng nội vụ Ukraine cho biết lực lượng ly khai đã đặt một khẩu đội tên lửa Buk-M2 ở gần biên giới và chính khẩu đội này đã bắn nhầm MH17 vì tưởng là máy bay chở hàng quân sự.

Cả Ukraine và Nga đều có hệ thống tên lửa tối tân trên và thậm chí lực lượng ly khai cũng tuyên bố có hệ thống Buk-M2 mà Kiev cáo buộc do Matxcơva chuyển cho.

Theo Wall Street Journal, mấy ngày trước lực lượng ly khai từng tuyên bố có hệ thống phòng không hiện đại với bệ phóng xe di động có thể bắn hạ máy bay ở độ cao 10km.

Nhưng ngay sau vụ MH17, lực lượng này đã rút lại các tuyên bố này. Phát ngôn của lực lượng ly khai từng tuyên bố lấy được cả xe tăng và xe bọc thép từ kho của quân đội Ukraine. Tới hôm 29-6, lực lượng này nói đã lấy được hệ thống Buk-M2 của phía Ukraine.

Theo Viện Nghiên cứu chiến lược (IISS) của Mỹ, quân đội Ukraine có 435 hệ thống phòng không tự đẩy, trong đó có 60 hệ thống Buk và hệ thống S-300, một trong những hệ thống phòng không phức tạp nhất thời Liên Xô.

Các hệ thống này đòi hỏi việc đào tạo và kiến thức nên lực lượng ly khai sẽ khó sử dụng ngay - trừ khi trước đó đã được đào tạo.

Ông Douglas Barrie, một chuyên gia quân sự, giải thích: “Hệ thống tên lửa Buk là hệ thống khá phức tạp, đòi hỏi kiến thức nhất định để vận hành. Nó không phải kiểu hệ thống lấy được là sử dụng được ngay”.

Hệ thống Buk được Liên Xô phát triển và đưa vào sử dụng từ cuối những năm 1970. Kể cả hệ thống đời đầu của Buk, tên lửa cũng bay với tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh và có thể bắn các mục tiêu ở độ cao tới 13km.

Hệ thống Buk hiện tại có thể bắn mục tiêu ở khoảng 15km. Một hệ thống Buk căn bản sẽ gồm ba xe, một xe để phóng tên lửa, một xe chở hệ thống rađa để phát hiện mục tiêu và một xe chỉ huy.

Ngày nay, một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng bay ở các khu vực có nhiều nguy hiểm, thường trang bị các thiết bị đối phó cho máy bay.

Như Israel yêu cầu toàn bộ máy bay dân dụng phải có hệ thống để né tên lửa đeo vai - vốn thường dùng hệ thống tầm nhiệt để truy mục tiêu. Có cả các hệ thống đối phó với các loại tên lửa được vận hành bằng rađa (được coi là hiện đại hơn) nhưng thường các máy bay dân dụng không có phương tiện này.

Tuy vậy, lực lượng ly khai bị coi là thiếu kinh nghiệm vận hành hệ thống tên lửa phức tạp, còn phía Ukraine khẳng định chưa bắn quả tên lửa nào trong suốt thời gian chiến sự do lực lượng ly khai chưa có máy bay chiến đấu!

THANH TUẤN

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tên lửa bắn rơi máy bay Malaysia chở 295 người, cả thế giới sốcMỹ yêu cầu bảo vệ bằng chứng máy bay Malaysia bị bắn rơiTên lửa bắn rơi máy bay Malaysia chở 295 người, cả thế giới sốc Những hình ảnh nhói lòng về chuyến bay MH17 bị bắn rơiCấp cứu Nga đề nghị tới hỗ trợ vụ máy bay Malaysia rơiQuân li khai bắn nhầm MH17 vì tưởng máy bay quân sự?Clip hiện trường vụ máy bay Malaysia rơi tại UkraineTôi thấy máy bay đâm xuống đất và vỡ làm đôiDanh tính nạn nhân máy bay Malaysia bị tên lửa bắn rơi Thủ tướng Malaysia sốc khi nghe máy bay chở khách lại rơiĐã thấy hộp đen chuyến bay MH17 bị bắn rơiXác định được danh tính một số nạn nhân trên máy bay MH17Hàng trăm chuyên gia trên chuyến bay bị bắn hạ ở UkraineNhững bi kịch gia đình từ thảm họa rơi máy bay hàng không Malaysia

hungthuat
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: máy bay Malaysia MH17