Phóng to |
|
Xe chở tên lửa của CHDCND Triều Tiên trong buổi duyệt binh hôm 15-4 - Ảnh: AP |
“Thoạt nhìn cứ tưởng đây là những tên lửa thứ thiệt. Nhưng cận cảnh cho thấy tất cả chỉ là mô hình. Không có bằng chứng nào cho thấy Bình Nhưỡng sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa” - Hai chuyên gia Markus Schiller và Robert Schmucker của Viện Kỹ thuật Schucker nhận định.
Trong bản báo cáo hôm 18-4, hai chuyên gia này cho biết cấu trúc bề mặt của các đầu đạn hạt nhân khác hẳn với các đầu đạn thật. Ngoài ra, các tên lửa này cũng có vị trí cáp ống dẫn hơi khác biệt. “Không còn nghi ngờ gì nữa, những tên lửa này đều là mô hình” - Markus Schiller và Robert Schmucker khẳng định.
Dù vậy, vẫn tồn tại hai khả năng: Có thể mô hình này được mô phỏng trên một thiết kế có thực vẫn chưa được phía Triều Tiên tiết lộ. Hoặc việc dàn dựng các quả tên lửa hoành tráng cho chương trình duyệt binh là để đảm bảo đòn bẩy chiến lược của Triều Tiên.
Hai chuyên gia người Đức cho biết với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của Bình Nhưỡng, rất có thể nước này dùng tên lửa giả để “hù” các nước khác.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Nga lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của mối đe dọa hạt nhân từ Iran và CHDCND Triều Tiên. Nga đã nhất trí cần xây dựng một hệ phòng thủ tên lửa để đối phó với các mối đe dọa.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình RT của Nga, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Nikolai Makarov nói: "Phân tích mà chúng tôi đã tiến hành cùng với phía Mỹ đã xác nhận rằng có lẽ đúng là có mối đe dọa đó".
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng không có mối đe dọa về hạt nhân với Nga và châu Âu từ Iran và CHDCND Triều Tiên, bởi các nước này không có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân cũng như các tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân. Tuyên bố trên của Tướng Makarov được đưa ra trong bối cảnh truyền thông nước ngoài đưa tin Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ ba.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận