28/07/2011 03:07 GMT+7

Té vào máy cưa, bé bị tổn thương nặng

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TT - Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, trưởng khoa răng hàm mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết ngày 26-7 các bác sĩ bệnh viện này đã phẫu thuật thành công cho bé N.T.P.T. (8 tuổi, ở Bình Phước) bị tổn thương vùng mặt nặng.

Tối 20-7, bé T. nhập viện trong tình trạng trên mặt có hàng chục mũi khâu, sưng nề, mắt phải không mở ra được, có hai vết thương dài chạy từ trán kéo xuống mắt và từ trán kéo xuống má, cằm.

Bé T. có vết thương phức tạp ở phần mềm, gãy xương hàm gò má, vỡ xoang hàm, sụp bờ dưới hốc mắt phải. Sau khi được xử lý ban đầu ở bệnh viện tuyến dưới, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 bé T. được dùng thuốc kháng sinh, thuốc chống phù nề, nâng cao thể trạng để chuẩn bị trước khi phẫu thuật.

Ngày 26-7, các bác sĩ đã nâng xương hàm, nâng sàn hốc mắt và cố định các đường gãy bằng nẹp vít, khâu tạo hình thẩm mỹ các vết thương phần mềm cho bệnh nhi.

Trước đó, sáng 20-7 bé T. bị cuốn tóc, mặt bị đập vào hệ thống dây xích của máy cưa gỗ đang quay, gây tổn thương như trên.

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên