23/08/2016 16:16 GMT+7

Té từ lầu 4, bé gái 8 tuổi bị chấn thương nặng

L.TH.H.
L.TH.H.

TTO - Sau bốn ngày được hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi H.A.V. (8 tuổi, Bình Dương) từng bước được cải thiện, bé tiếp xúc khá hơn, tự thở được, thoát khỏi nguy kịch.

Ngày 23-8, kết quả chụp CT-Scan cho thấy não của bé bớt phù, tình trạng xuất huyết không tăng thêm.

TS.BS Trần Quang Vinh - trưởng khoa hồi sức ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết ngày 19-8 bệnh viện tiếp nhận bé V. trong tình trạng bị đa chấn thương rất nặng, hôn mê, vật vã, vỡ, nứt hộp sọ nhiều nơi (vùng trán, đỉnh, chẩm), giập não, xuất huyết nội sọ, giập phổi bên trái.

Theo người nhà, ngày 19-8 khi cha mẹ bận công việc dưới tầng trệt, V. chơi trên lầu 4 tại nhà thì bất ngờ người mẹ nghe tiếng động lớn. Khi chạy ra thì thấy bé nằm bất động dưới chân cầu thang.

Ngay lập tức bé V. được chuyển đến cơ sở y tế tại địa phương sơ cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại đây, bệnh nhi đã được hỗ trợ thở oxy, theo dõi sát, điều trị nội khoa tích cực. Nếu may mắn qua được cơn nguy kịch, bé vẫn có thể đến trường đi học, song những tổn thương não có thể sẽ khiến bé bị động kinh về sau.

Theo TS Vinh, cháu bị té từ lầu 4, độ cao 15 - 16m. Nếu rơi tự do từ độ cao này xuống nền gạch thì cơ hội sống rất mong manh.

Có thể khi té bệnh nhân đã bị va đập vào thành cầu thang nhưng điều đó vô tình lại trở thành may mắn giúp giảm trọng lực của cơ thể khi tiếp đất.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên