
Nguyễn Tất Duy Lợi chiến thắng tại Giải Philippines Junior International Series - Ảnh chụp màn hình
Ngày 9-8, Nguyễn Tất Duy Lợi thi đấu chung kết nội dung U19 đơn nam tại Giải cầu lông Philippines Junior International Series. Đối thủ của anh là tay vợt đến từ Malaysia, Leong Di Shan.
Đây là trận đấu vô cùng căng thẳng, kịch tính, và cũng qua đó cho thấy bản lĩnh của Duy Lợi ở thời điểm quan trọng. Tại set 1, anh tạo ra màn rượt đuổi giằng co với đối thủ, nhưng lại để thua đáng tiếc 20-22.
Trước sức ép đè nặng, Duy Lợi đã đứng dậy kịp thời để thắng lại 22-17 trong set 2, đưa trận chung kết vào set 3.
Tại set đấu quyết định, Duy Lợi khởi đầu tốt để dẫn 3-0. Leong Di Shan lập tức vùng lên rồi gỡ hòa 4-4. Không có tay vợt nào thật sự bứt phá ở nửa đầu set 3.
Đến nửa sau, VĐV của Malaysia có thời điểm vượt lên dẫn trước. Anh tự tin với những cú đập cầu uy lực, cố gắng dồn ép. Nhưng Duy Lợi thi đấu bản lĩnh, phòng ngự kiên cường để hóa giải. Nhờ đó mà khi đối phương xuống sức, anh chớp thời cơ để ghi loạt điểm quan trọng.
Set thứ 3 kết thúc với phần thắng 21-16 cho Duy Lợi, giúp anh giành được chức vô địch nội dung U19 đơn nam cùng 400 USD tiền thưởng.
Trong khi tay vợt này được hưởng niềm vui, thì đồng đội của anh là Nguyễn Thị Thu Huyền lại có đôi chút tiếc nuối. Cô tham dự tới 2 trận chung kết trong ngày 9-8, nhưng đều chỉ giành huy chương bạc.

Nguyễn Thị Thu Huyền (trái) nhận huy chương bạc - Ảnh chụp màn hình
Trận đầu tiên là ở nội dung đôi nam nữ, khi cô đánh cặp với chính Duy Lợi. Trước cặp hạt giống số 1 là Khashah/Maisarah (Malaysia), hai VĐV Việt Nam không thể làm nên bất ngờ và để thua khá nhanh với tỉ số 0-2 (16-21, 8-21).
Sau đó, Thu Huyền đấu chung kết U19 đơn nữ gặp tay vợt Thái Lan Kakanik. Đối phương là hạt giống số 3, trong khi VĐV Việt Nam là hạt giống số 4. Vì vậy, trình độ của đôi bên không quá chênh lệch.
Tuy nhiên, Kakanik cho thấy thể lực bền bỉ hơn, nên có được lợi thế khi trận đấu kéo dài. Thu Huyền đành chấp nhận thua cuộc sau 3 set đấu đầy nỗ lực, với các tỉ số là 20-22, 21-14, 13-21. Dù sao, việc cùng với Duy Lợi mang về 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc cho cầu lông Việt Nam tại Giải Philippines Junior International Series vẫn là thành tích đáng khen.
Nguyễn Tất Duy Lợi sinh năm 2008, hiện đang đứng hạng 587 thế giới nội dung đơn nam. Ở bảng xếp hạng trẻ thế giới, anh đang đứng hạng 37.
Còn Nguyễn Thị Thu Huyền sinh năm 2011, đang xếp hạng 290 thế giới, hạng 48 trẻ thế giới. Cả hai đều là những tay vợt trẻ nhiều triển vọng của cầu lông Việt Nam, khi liên tục có những bước tiến nhanh chóng vài năm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận