11/08/2019 08:10 GMT+7

Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn chưa ngớt mưa

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Trong ngày 11-8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-50mm trong 24 giờ.

Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn chưa ngớt mưa - Ảnh 1.

Khu vực Rạch Ông Trì, khu phố 6, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc đến sáng 10-8-2019 vẫn còn có nơi ngập gần 2m - Ảnh: TUỔI TRẺ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 10-8, ở Tây NguyênNam Bộ đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 20-60mm (tính từ 13h ngày 9 đến 13h ngày 10-8).

Do gió mùa tây nam vẫn tiếp tục chi phối trên khu vực Nam Bộ nên trong ngày 11-8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-50mm trong 24 giờ. Riêng các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to, lượng mưa 50-100mm.

Từ khoảng đêm 11 và ngày 12-8, mưa sẽ giảm ở Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến 10-30mm. Riêng Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước có mưa to hơn, lượng mưa từ 30-50mm.

Trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m.

Ở Bắc Bộ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 11-8 trên khu vực các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa đến mưa to. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Bắc Kạn. 

Đảo ngọc Phú Quốc bị "nhấn chìm" trong mưa lũ, ai biết tại sao? Đảo ngọc Phú Quốc bị 'nhấn chìm' trong mưa lũ, ai biết tại sao?

TTO - Bà Nguyễn Thị Tịnh - chủ nhà thùng Thanh Quốc, dòng họ mấy đời trên đảo - khẳng định chưa từng thấy mưa lụt kiểu vậy ở Phú Quốc. Phó bí thư Huyện ủy Phú Quốc Đinh Khoa Toàn cho biết "mưa tới mức gây ngập lụt cả đảo thì chưa từng thấy"...

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên