04/04/2022 10:20 GMT+7

Tay đua Pháp Loic Desriac bất ngờ khi trở lại TP Hạ Long

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

“Thật trùng hợp khi lần đầu tiên tôi đến Việt Nam du lịch năm 2008 lại chính là TP Hạ Long. Bây giờ trở lại, tôi thấy thành phố này phát triển nhanh đến không ngờ và rất đẹp”, Loic Desriac nói.

Tay đua Pháp Loic Desriac bất ngờ khi trở lại TP Hạ Long - Ảnh 1.

Loic Desriac (giữa) khoác áo đội Dược Domesco Đồng Tháp - Ảnh: M.Q.

Đó là chia sẻ của đương kim áo vàng Cúp truyền hình TP.HCM Loic Desriac trước ngày khởi tranh Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022.

Cuộc đua năm nay sẽ khởi tranh ngày 5-4 với chặng đua cá nhân tính giờ 4km tại Quảng Ninh. Mùa giải năm nay, Loic Desriac đã chuyển sang khoác áo đội Dược Domesco Đồng Tháp.

* Loic Desriac có tự tin sẽ bảo vệ được áo vàng Cúp truyền hình TP.HCM?

- Giải năm nay chứng kiến sự "đổ bộ" của nhiều ngoại binh đến Việt Nam. Tổng cộng có 7 ngoại binh và trong đó có đến 3 tuyển thủ Nga. Các thông số của họ trên thống kê của Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) quá ấn tượng. Các đội đua ở Việt Nam cũng được chuẩn bị tốt và nhiều đội có lực lượng rất mạnh. Vì thế, kết quả rất khó dự đoán.

* Anh đánh giá đội nào mạnh nhất ở cuộc đua năm nay?

- Tôi nghĩ có thể đó là Tập đoàn Lộc Trời. Đội đua An Giang cho thấy thực lực rất mạnh với ngân sách lớn khi đã chiêu mộ được nhiều VĐV tốt, cả nội binh lẫn ngoại binh. Họ có thể sẽ kiểm soát được các đội khác.

* Việc chuyển từ Bike Life Đồng Nai sang Dược Domesco Đồng Tháp có ảnh hưởng đến chuyên môn của anh?

- Chắc chắn là có rồi. Mỗi đội đua sẽ có định hướng và chiến thuật khác nhau. Đây lại mới là cuộc đua đầu tiên của tôi dưới màu áo Dược Domesco Đồng Tháp.

Sau khi chia tay Bike Life Đồng Nai, tôi từng có ý định sẽ trở về Pháp tham dự một số cuộc đua nên đặt điểm rơi phong độ chưa khớp lắm. Vì vậy, khi quyết định cùng Dược Domesco Đồng Tháp dự Cúp truyền hình TP.HCM 2022, phong độ của tôi sẽ không được như giải năm ngoái.

Tay đua Pháp Loic Desriac bất ngờ khi trở lại TP Hạ Long - Ảnh 2.

Loic Desriac (phải) tập trung cho các nội dung tính giờ sở trường - Ảnh: T.P.

* Anh đặt mục tiêu nào ở cuộc đua năm nay?

- Mục tiêu của tôi vẫn là cố gắng chiến thắng hai nội dung sở trường: cá nhân tính giờ và đồng đội tính giờ. Ngoài ra, tôi sẽ thi đấu theo chỉ đạo chiến thuật của HLV Trần Văn Quýt. Tôi không thể tiết lộ nhiều về chiến thuật và chúng ta hãy chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra.

* Xin cảm ơn anh!

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên