06/10/2021 22:29 GMT+7

Tây Ban Nha lì xì mỗi người trên 18 tuổi 400 euro tiêu xài

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 6-10, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết chính phủ nước này sẽ lì xì 400 euro cho tất cả những ai trên 18 tuổi để tiêu xài các loại hàng hóa và dịch vụ văn hóa.

Tây Ban Nha lì xì mỗi người trên 18 tuổi 400 euro tiêu xài - Ảnh 1.

Tây Ban Nha lì xì mỗi người người trên 18 tuổi 400 euro tiêu xài - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trước đó một ngày, Chính phủ Tây Ban Nha cũng thông báo kế hoạch cấp 250 euro mỗi tháng (khoảng 290 USD) cho người trẻ (từ 18 - 35 tuổi) có thu nhập thấp để trả tiền thuê nhà.

Thông báo được Thủ tướng Pedro Sanchez công bố trong một sự kiện ở thành phố Seville.

Mục đích của khoản tiền là giúp thanh niên có thể độc lập về tài chính và có điều kiện dọn khỏi nhà bố mẹ.

Nhiều nước trên thế giới áp dụng các hình thức lì xì toàn dân như Tây Ban Nha trong bối cảnh dịch bệnh.

Tháng 2-2020, Hong Kong (Trung Quốc) tặng mọi người trên 18 tuổi thường trú ở đặc khu 1.280 USD hỗ trợ chi tiêu trong bối cảnh nền kinh tế ở đây lâm vào suy thoái do dịch COVID-19 và tác động từ các cuộc biểu tình kéo dài hơn nửa năm qua.

Tháng 4-2020, Nhật Bản cho biết sẽ hỗ trợ khoản tiền mặt 100.000 yen (tương đương 930 USD)/người cho toàn bộ người dân.

Trước khi xảy ra dịch COVID-19, tháng 2-2018, Singapore quyết định mọi công dân Singapore từ 21 tuổi trở lên, tùy theo thu nhập hằng năm, sẽ được nhận khoản tiền lì xì một lần từ 100 - 300 đô la Singapore của chính phủ - động thái nhằm chia sẻ thành tựu phát triển của Singapore với người dân.

Phía sau chuyện Singapore lì xì dân vì bội thu ngân sách Phía sau chuyện Singapore lì xì dân vì bội thu ngân sách

TTO - Chính phủ Singapore bội thu ngân sách hơn 9,61 tỉ SGD và dùng số tiền dư đó lì xì cho dân chúng. Điều gì khiến Singapore làm được điều này?

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên