26/02/2019 15:30 GMT+7

Tây Ban Nha là quốc gia khỏe mạnh nhất thế giới

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Báo cáo Bloomberg Healthiest Country Index 2019 (chỉ số quốc gia khỏe mạnh nhất) xếp hạng tổng cộng 169 nền kinh tế dựa trên nhiều yếu tố tác động đến sức khỏe nói chung của người dân.

Tây Ban Nha là quốc gia khỏe mạnh nhất thế giới - Ảnh 1.

Thực phẩm là một yếu tố quyết định sức khỏe và tuổi thọ của con người - Ảnh: ST

Năm nay, Tây Ban Nha nhảy lên chiếm vị trí số 1 của Ý (thống kê trước đó là năm 2017). Bốn quốc gia châu Âu khác nằm trong top 10 gồm: Iceland (3), Thụy Sĩ (5), Thụy Điển (6) và Na Uy (9).

Nhật Bản là nước khỏe mạnh nhất châu Á, tăng ba bậc lên hạng 4, thay vị trí của Singapore. Đảo quốc sư tử lọt xuống hạng 8 nhưng vẫn còn khá cao. Úc và Israel giữ hai vị trí còn lại trong top 10 (hạng 7 và  10).

Bảng xếp hạng sức khỏe đánh giá các quốc gia dựa trên nhiều chỉ số, trong đó gồm tuổi thọ trung bình, và đồng thời trừ điểm về rủi ro, chẳng hạn thói quen hút thuốc lá, béo phì. Các chuyên gia cũng cân nhắc cả khả năng tiếp cận nước sạch, vấn đề vệ sinh...

Đến năm 2040, dân Tây Ban Nha được dự báo sẽ sống lâu nhất thế giới (gần 86 năm), tiếp theo là Nhật Bản, Singapore và Thụy Sĩ.

Tây Ban Nha là quốc gia khỏe mạnh nhất thế giới - Ảnh 2.

Top 10 quốc gia khỏe mạnh nhất (+Mỹ) theo thống kê của Bloomberg - Ảnh: Bloomberg/LHQ

Các nhà nghiên cứu nhận xét thói quen ăn uống có thể giải thích một phần tại sao người dân Tây Ban Nha và Ý có sức khỏe tốt.

Nhìn chung, chế độ ăn Địa Trung Hải - được bổ sung bằng dầu ôliu hoặc các loại hạt - giúp cư dân vùng này ít mắc phải các bệnh tim mạch, kể cả so với chế độ ăn giảm béo.

Trong khi đó, tại Bắc Mỹ, Canada (hạng 16) có cuộc sống tốt hơn hai láng giềng Mỹ và Mexico. Hai nước sau rớt xuống hạng 35 và 53 do ngày càng có nhiều người trở thành nạn nhân của ma túy và nạn tự sát.  

Cuba xếp trên Mỹ đến 5 bậc, đây là quốc gia duy nhất không thuộc hàng các nước giàu nhưng lại có thứ hạng cao như vậy. Thành công này có thể do chính sách ưu tiên phòng ngừa bệnh tật của Cuba, thay vì ở Mỹ người ta tập trung vào chẩn đoán và chữa trị hơn.

Hàn Quốc tăng 7 bậc lên hạng 17, còn Trung Quốc với 1,4 tỉ dân leo lên hạng 52. Tuổi thọ trung bình của dân Trung Quốc được dự báo có thể vượt qua Mỹ đến năm 2040, theo Viện Đánh giá sức khỏe Hoa Kỳ.

Các nền kinh tế khu vực Hạ Sahara chiếm đến 27/30 quốc gia yếu ớt nhất, ba nước còn lại là Haiti, Afghanistan và Yemen.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên