Phóng to |
| Đội taxi môtô Mười Xê phục vụ tận tình cho những người nhậu - Ảnh: V.Hải |
|
Trung tá Trần Thanh Nghị, phó trưởng Công an phường Mỹ Bình, nói: “Từ khi thành lập đến nay, đội taxi môtô Mười Xê hoạt động rất hiệu quả. Đây là mô hình mới, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn TP, đặc biệt dành cho những người có rượu”. |
Anh Vũ Ngọc Sơn, một “tài xế” taxi hai bánh, cho biết: “Mô hình taxi hai bánh ra đời đã tạo công ăn việc làm cho những anh em nghèo khó trong đội. Ban ngày chúng tôi phục vụ chạy bàn cho quán cà phê, ban đêm rảnh rỗi tham gia đội taxi hai bánh để kiếm thêm. Bình quân mỗi đêm chạy 4-5 cuốc, mỗi người thu nhập cũng được hơn 50.000 đồng. Hôm nào có khách “sộp” boa thì thu nhập được 100.000 đồng. Hành nghề chạy taxi hai bánh cũng vui. Mỗi lần khách say điện thoại tới là chúng tôi đi hai người. Một người chở khách và một người chạy xe của khách đưa về đến tận nhà”.
Ông Phạm Hoàng Huy, ngụ phường Mỹ Bình, bày tỏ: “Mô hình taxi hai bánh của Hãng Mười Xê rất hiệu quả cho dân nhậu chúng tôi sau những lần quá chén”.
Anh Nguyễn Giang Sơn, một kỹ sư trẻ ngành công nghệ sinh học cũng là người thành lập “mô hình” taxi Mười Xê, cho biết: “Lúc đầu nghĩ ra việc làm dịch vụ taxi hai bánh trong mâm nhậu với anh em, ai cũng bụm miệng cười xòa cho mình là có cách nghĩ khác thường, không hiệu quả. Sau đó, tôi bấm bụng làm đại”.
Lúc đầu, anh quy định chở mỗi cuốc 50.000 đồng nhưng không hợp lý do khách đi tuyến đường dài ngắn khác nhau. Sơn bèn lắp đặt côngtơ mét giống như loại hình taxi bốn bánh. Sơn lên tận TP.HCM xem thiết bị và nhờ một công ty lắp ráp những chiếc côngtơ mét tính cước vào xe máy. “Ban đầu, tôi đặt mua năm bộ gắn vào năm xe máy. Thấy hoạt động rất hiệu quả và vừa lòng khách hàng, tôi đặt mua thêm năm bộ nữa. Để mọi người biết đến taxi Mười Xê, tôi in tờ rơi ghi rõ thông tin và số điện thoại đến các quán nhậu dán và phát cho từng người. Điều rất mừng là các chủ quán nhậu trên địa bàn TP tỏ ra rất hài lòng...”.
Có thể nói đây được xem là hình thức vận chuyển khách đặc biệt hình thành đầu tiên ở tỉnh An Giang nói riêng và miền Tây nói chung, rất tiện lợi. Anh Sơn phân tích: “Nếu nhậu xỉn gọi taxi thì không có người chạy xe về. Còn taxi môtô Mười Xê thì “mang” cả người lẫn xe về tận nhà an toàn một lượt. Hiện tại, đội quân chạy taxi môtô Mười Xê có khoảng 10 chiếc với 20 nhân viên phục vụ. Tuy hầu hết là sinh viên nhưng đó là những tay lái cứng đáng tin cậy.
Thường đội xe chạy đắt nhất từ 17g-23g vì lúc này dân nhậu bắt đầu tan cuộc. Giá cước được tính theo kilômet, căn cứ vào đồng hồ tính kilômet mà thu phí, 1km đầu tiên được tính giá 10.000 đồng, từ kilômet thứ hai trở đi là 6.000 đồng/km, đến kilômet thứ 11 trở lên giá 3.100 đồng/km. Chi phí mang xe của khách về nhà nhận thêm 50% phí”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận