15/02/2013 08:09 GMT+7

Tàu, xe còn thong thả

Nhóm PV
Nhóm PV

TT - Do được nghỉ tết dài ngày nên đến ngày 14-2 (mồng 5 tháng giêng) lượng người trở lại Hà Nội và TP.HCM chưa nhiều. Các bến xe còn vắng khách hơn ngày thường.

baH7NROe.jpgPhóng to
Dù chưa căng thẳng tàu xe nhưng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng nhồi nhét khách từ tuyến miền Tây về TP.HCM - Ảnh: Trường Giang

Tại TP.HCM, người dân hướng miền Tây đã bắt đầu quay trở lại TP. Ngoài hàng ngàn người trở lại Sài Gòn bằng xe máy đã xuất hiện tình trạng xe nhồi nhét khách. Một số nút giao thông trên quốc lộ đoạn qua Tiền Giang bắt đầu ùn ứ cục bộ.

Hà Nội: giữ xe máy 20.000 đồng/chiếc

Trong ngày 14-2, nhiều điểm trông giữ xe tại các khu vực vui chơi, đình chùa ở Hà Nội đã đồng loạt thu tiền giữ xe máy với giá “cắt cổ” 20.000-30.000 đồng/xe. Các bãi giữ xe được hình thành bằng cách chăng dây trên vỉa hè ở khu vực quanh gò Đống Đa phổ biến thu mức vé 20.000 đồng/xe. Riêng bãi xe trên vỉa hè ngã ba Tây Sơn - Đặng Tiến Đông phát vé trông gửi xe mang tên nhà hàng Minh Phương (93 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) không ghi mệnh giá vé nhưng thu của khách gửi 30.000 đồng/xe máy. Còn bãi gửi xe khu vực đền Bà Kiệu cạnh hồ Gươm thu tiền gửi xe 20.000 đồng/xe máy...

TUẤN PHÙNG

Trong khi đó, bến phà Cát Lái (TP.HCM - Đồng Nai, hướng đi biển Vũng Tàu) trong ngày mồng 5 tết đón lượng khách kỷ lục: 81.823 khách, đồng thời lượng ôtô qua phà cũng tăng hơn 50% so với ngày thường. Giám đốc Xí nghiệp phà Thủ Thiêm cho biết lượng khách tăng do người từ TP.HCM đi Vũng Tàu tắm biển. Khách đông nên nhiều lúc phải chờ 20-25 phút mới lên được phà. Tình hình cũng tương tự với phà Bình Khánh (nối nội thành TP.HCM đi biển Cần Giờ).

Dù chưa căng thẳng tàu xe nhưng những người làm trong ngành vận tải khuyến cáo hành khách nên chọn thời điểm về các TP lớn sớm hoặc trễ một chút, tránh đi vào lúc cao điểm (khoảng mồng 8 đến 15 âm lịch), vừa phải mua vé đắt, chi phí dọc đường cao mà lại thiếu an toàn do mật độ xe cộ lưu thông dày.

Bến xe phía Nam (Giáp Bát, Hà Nội) chiều mồng 5 vắng khách. Nhiều xe về bến còn nhiều ghế trống. Các cửa bán vé trống trơn, chỉ có nhân viên bán vé ngồi đợi khách.

Ông Vương Duy Toàn, phó giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe Giáp Bát, cho biết dự kiến đến ngày 17-2 mọi người mới tập trung trở lại Hà Nội nên các bến xe sẽ đón lượng khách trở lại sau tết đông nhất. Về tuyến đường dài cho các xe vào Nam, ông Toàn nhận định: “Kinh tế khó khăn, những người lao động xa quê về quê đón tết ít hơn mọi năm nên lượng khách đường dài năm nay sẽ giảm”.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà - phó trưởng ga Hà Nội, đến ngày 14-2 vẫn còn rất nhiều vé tàu từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, cả từ mồng 7 trở đi. Bà Hà cho biết cũng như mọi năm, tuyến có hành khách đi tàu đông nhất sau tết là Hà Nội - Lào Cai do lượng khách du lịch, đi lễ chùa ở Lào Cai tăng sau tết.

Trong khi xe khách tuyến cố định vắng khách thì taxi lại đắt khách và nhiều tài xế không chịu chở khách đi chặng ngắn hoặc đòi trả thêm tiền cước. “Rất buồn là nhiều hãng taxi có thương hiệu cũng để tài xế hành xử không đẹp như vậy” - một hành khách nữ than thở.

Tương tự phía Bắc, khu vực các tỉnh miền Trung tình hình tàu xe chưa căng thẳng. Duy tại Bình Định, ông Nguyễn Văn Miên - phó ga Diêu Trì - cho biết: trong hai ngày 13 và 14-2 lượng hành khách tuyến Quy Nhơn - TP.HCM tăng cao, tàu SD1 xuất phát tại ga Diêu Trì kín chỗ. Tuyến ra Bắc mọi năm sau tết rất ít khách thì năm nay số lượng khách đi tuyến này lại tăng gần hai lần.

Nhóm PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên