29/03/2016 18:14 GMT+7

Tàu "Titanic mới" chuẩn bị vượt biển Bắc cực

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Con tàu du lịch hạng sang và hoành tráng hơn tàu Titanic sẽ khởi hành vào mùa hè này, sớm hơn dự định khi NASA dự báo băng trên biển Bắc cực giảm ở mức kỷ lục.

Tàu Crystal Serenity - Ảnh: crystalcruises.com
Tàu Crystal Serenity - Ảnh: crystalcruises.com

Theo RT ngày 29-3, tàu Crystal Serenity sẽ thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Bắc cực vào tháng 8 từ Alaska, qua eo biển Bering và Northwest Passage. Dự kiến nó sẽ tới New York 32 ngày sau đó. Với hải trình này, nhiều người đã gọi nó là tàu "Titanic mới".

Trước lúc tàu xuất bến, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và Canada sẽ mở cuộc diễn tập quy mô lớn với tình huống giả định là tàu Crystal Serenity sức chứa 1.070 hành khách và 655 thuyền viên gặp sự cố giữa biển khơi.

Theo kịch bản diễn tập, các đội cứu hộ sẽ giải cứu hàng trăm hành khách khi họ ở cách căn cứ bảo vệ bờ biển gần nhất 1.000 dặm. Ngoài ra còn có các tàu phá băng, máy bay trực thăng...

Các "nạn nhân" sau đó sẽ được đưa đến những thị trấn nhỏ ven biển - nơi chỉ có vài bệnh viện nhỏ, một số giường bệnh và vật tư y tế.

Theo RT, cộng đồng cư dân địa phương, kiếm sống chủ yếu từ băng, tỏ ra lo lắng trước cuộc diễn tập này. Lý do là tàu Crystal Serenity quá lớn và "nếu có điều gì sơ suất, hậu quả sẽ rất, rất xấu".

"Hầu hết tàu du lịch từng đến chở 100, 150 người. Còn chiếc tàu này quá lớn" - các quan chức thị trấn ven biển Nome - nơi tàu Crystal Serenity định ghé lại, cho biết. 

Tuy nhiên theo thiếu tá hải quân Jason Boyle thuộc Văn phòng lực lượng bảo vệ bờ biển vùng Alaska, "tất cả chúng ta phải chủ động diễn tập ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp".

Crystal Serenity là tàu du lịch sang trọng nhất thế giới, thuộc sở hữu Hãng Crystal Cruises. Nó có bể bơi hiện đại trên nóc tàu, sàn được lát đá cẩm thạch Ý, nội thất sang trọng, những món ăn và đồ uống hảo hạng cùng tầm nhìn ra biển cực tốt.

Tàu Titanic chìm trên Đại Tây Dương ngày 15-4-1912 sau khi đụng phải băng trôi ngay trong chuyến đi đầu tiên từ Southampton, Anh tới New York, Mỹ. Đây là tàu biển lớn nhất, sang trọng nhất thời bấy giờ. 

Thảm họa đã cướp đi mạng sống khoảng 1.500 người, là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên