25/04/2016 12:43 GMT+7

Tàu SAR 412 kịp đưa ngư dân bị ốm nặng vào bờ

N.TRẦN
N.TRẦN

TTO - Tàu cập cảng Hải đoàn biên phòng 48, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, an toàn, kịp thời đưa bệnh nhân vào bệnh viện cứu chữa.

Tàu SAR 412 cập bờ đưa bệnh nhân Phan Ngọc Quốc vào bệnh viện cứu chữa - Ảnh: N.TRẦN.
Tàu SAR 412 cập bờ đưa bệnh nhân Phan Ngọc Quốc vào bệnh viện cứu chữa - Ảnh: N.TRẦN.

Lúc 9g10 sáng 25-4, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã đưa ngư dân Phan Ngọc Quốc, 21 tuổi, ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định bị ốm nặng khi tham gia đánh bắt cá trên biển.

Tàu cập cảng Hải đoàn biên phòng 48, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, an toàn, kịp thời đưa bệnh nhân vào bệnh viện cứu chữa.

Trước đó, lúc 17g57 ngày 24-4, Danang MRCC nhận được thông tin: Tàu cá BĐ 96415-TS do ông Phan Anh Diệt, ở xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 15008N - 111032 E (cách Đà Nẵng 200 hải lý, cánh Quy Nhơn 170 hải lí) thì ngư dân Phan Ngọc Quốc (con trai thuyền trưởng tàu cá), bị ho, nôn ra máu liên tục, sốt cao, lúc tỉnh lúc mê, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Lúc 19g25 ngày 24-4, tàu SAR 412 rời cầu cảng Trung tâm II, cùng đi theo tàu có một bác sĩ Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng.

Đến 2g55 ngày 25-4, tàu SAR412 tiếp cận tàu BĐ 96415-TS, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR412 để bác sĩ cấp cứu.

Bác sĩ Ngô Diên Anh Tuấn, Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng, người trực tiếp chữa trị cho ngư dân trên tàu SAR 412, cho biết: “Qua chẩn đoán ban đầu, ngư dân Phan Ngọc Quốc bị xuất huyết tiêu hóa, rất nguy hiểm đến tính mạng, sau khi sơ cứu thì bệnh nhân có chuyển biến nhưng rất chậm, nếu không kịp thời đưa bệnh nhân vào đất liền cứu chữa thì tính mạng khó đảm bảo”.

Theo thuyền trưởng tàu SAR 412 Phan Xuân Sơn, sau khi tham vấn bác sĩ của Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 25.4, tàu SAR 412 rời hiện trường, khẩn trương đưa nạn nhân về bờ.

“Nếu đưa bệnh nhân vào Đà Nẵng thì muộn hơn 2 tiếng đồng hồ, còn đưa vào Quy Nhơn thì sớm hơn 2 tiếng đồng hồ sẽ dành nhiều thời gian để cứu bệnh nhân nên chúng tôi mới quyết định đưa ngư dân cập bờ tại Quy Nhơn. Đồng thời việc chuyển hướng đưa ngư dân về Quy Nhơn xuôi sóng nên tốc độ chạy tàu được 22-23 hải lý/giờ, còn về Đà Nẵng thì lại ngược sóng”, thuyền trưởng Sơn cho biết.

Sau khi tàu SAR 412 cập bờ, Ban quân y Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định đã điều xe cứu thương đến tận cầu cảng Hải đoàn biên phòng 48 để đưa bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cứu chữa.

Bác sĩ Ngô Diên Anh Tuấn, Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng đang sơ cứu cho ngư dân trên tàu - Ảnh: N.TRẦN
Bác sĩ Ngô Diên Anh Tuấn, Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng đang sơ cứu cho ngư dân trên tàu - Ảnh: N.TRẦN
Nhanh chóng chuyển bệnh nhân Phan Ngọc Quốc lên bờ cứu chữa - Ảnh: N.TRẦN
Nhanh chóng chuyển bệnh nhân Phan Ngọc Quốc lên bờ cứu chữa - Ảnh: N.TRẦN
Xe cứu thương của Ban quân y Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định đưa bệnh nhân vào bệnh việc chữa trị - Ảnh: N.TRẦN
Xe cứu thương của Ban quân y Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định đưa bệnh nhân vào bệnh việc chữa trị - Ảnh: N.TRẦN
Tàu SAR 412 cập bờ đưa bệnh nhân Phan Ngọc Quốc vào bệnh viện cứu chữa - Ảnh: N.TRẦN
Tàu SAR 412 cập bờ đưa bệnh nhân Phan Ngọc Quốc vào bệnh viện cứu chữa - Ảnh: N.TRẦN
Bác sĩ Ngô Diên Anh Tuấn, Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng đang sơ cứu cho ngư dân trên tàu - Ảnh: N.TRẦN
Bác sĩ Ngô Diên Anh Tuấn, Trung tâm Y tế 115 Đà Nẵng đang sơ cứu cho ngư dân trên tàu - Ảnh: N.TRẦN
Nhanh chóng chuyển bệnh nhân Phan Ngọc Quốc lên bờ cứu chữa - Ảnh: N.TRẦN
Nhanh chóng chuyển bệnh nhân Phan Ngọc Quốc lên bờ cứu chữa - Ảnh: N.TRẦN
Xe cứu thương của Ban quân y Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định đưa bệnh nhân vào bệnh việc chữa trị - Ảnh: N.TRẦN
Xe cứu thương của Ban quân y Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định đưa bệnh nhân vào bệnh việc chữa trị - Ảnh: N.TRẦN
N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên