15/01/2018 21:00 GMT+7

Tàu nước ngoài cứu 11 ngư dân Việt Nam

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG

TTO - Một tàu cá của Malaysia có 13 ngư dân Việt Nam làm thuê bị chìm trên vùng biển nước này. 11 ngư dân được cứu sống, còn 2 người mất tích.

Tàu nước ngoài cứu 11 ngư dân Việt Nam - Ảnh 1.

Hai ngư dân Huỳnh A Mẹt (bìa trái) và Lý Chiến (giữa) tại Trung tâm 3 chiều 15-1 - Ảnh: QUỲNH GIANG

Lúc 17h ngày 15-1, tàu SAR 272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung Tâm 3) đưa hai ngư dân là anh Huỳnh A Mẹt (33 tuổi, quê Cà Mau) và Lý Chiến (35 tuổi, quê Sóc Trăng) về bàn giao cho cơ quan chức năng. 

Vào chiều cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp nhận hai ngư dân này từ tàu hàng MG Neptune (quốc tịch Bahamas) tại vùng biển phao số 0 - Vũng Tàu.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 10-1, tàu cá PAF 4583 (quốc tịch Malaysia) do anh Lý Chiến làm thuyền trưởng cùng 12 thuyền viên khác (tất cả đều người Việt Nam) xuất bến từ một cảng cá ở Malaysia đi đánh bắt hải sản. Những ngư dân Việt Nam này làm thuê đánh cá cho tàu của Malaysia. 

Đến 23h ngày 11-1, tàu phá nước và bị chìm, toàn bộ 13 người trên tàu bị rơi xuống biển. Sau 18 giờ lênh đênh trên biển, khoảng 17h ngày 12-1, anh Lý Chiến và anh Huỳnh A Mẹt được tàu MG NEPTUNE trên đường hành trình từ Singapore về Việt Nam phát hiện và cứu vớt khi đang đến vùng biển cách Singapore khoảng 60 hải lý. 

Tàu MG NEPTUNE đã đưa hai ngư dân này về vùng biển Việt Nam như trên đã nói.

Được biết, 8 ngư dân khác được tàu Asiatic Dawn cứu vớt đưa về Malaysia, 1 ngư dân nữa được tàu Nordlily cứu sống đưa về Singapore. Hiện còn 2 ngư dân mất tích.  

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên