30/09/2015 10:52 GMT+7

Tàu lửa được đi qua khu vực bị nạn với vận tốc 10km/giờ

NGUYỄN NAM -  ĐỨC PHÚ
NGUYỄN NAM - ĐỨC PHÚ

TTO - 1g40 ngày 30-9, tàu Thống Nhất SE7 chở khách chạy tuyến Bắc- Nam đã được lưu thông qua đoạn đường ray xảy ra vụ tai nạn. Hiện tốc độ tàu chạy cho phép qua khu vực xảy ra tai nạn là 10km/giờ.

Nhân viên của Đội quản lý đường sắt Bình Thuận sửa chữa lại các đoạn đường ray bị hư hỏng - Ảnh: NG.NAM

Sau đó, các đoàn tàu khác nối đuôi nhau chạy qua khu vực này, giao thông trên đường sắt qua tỉnh Bình Thuận thông trở lại. Tốc độ tàu qua khu vực bị nạn sẽ được nâng lên dần theo tiến độ khắc phục các đoạn đường ray xe lửa.

Ông Lê Đỗ Thiện Tài - đội trưởng Đội quản lý đường sắt Bình Thuận (Công ty Quản lý đường sắt Sài Gòn) - cho biết 40 người của lực lượng quản lý đường sắt tại Bình Thuận đang tiếp tục khắc phục các đoạn ray xe lửa bị hư hỏng do vụ tai nạn trật bánh tàu lửa xảy ra ngày 29-9.

Hiện toa số 10 của tàu hàng bị nạn SY1 đã được đưa về ga Suối Vận cùng bảy toa hàng khác, chín toa chở hàng còn lại được đưa về ga Sông Phan. Một hội đồng kiểm định sẽ tiến hành xem xét tìm hiểu nguyên nhân toa số 10 bị trật bánh.

Trong đêm 29-9, một chiếc xe ủi đã được đưa vào gần hiện trường tai nạn nhưng vẫn không tiếp cận được với đoàn tàu bị nạn. Một đầu tàu chở thiết bị cứu hộ xuất phát từ ga Suối Vận đã đến kéo toa tàu số 10 về ga Suối Vận.

Lực lượng cứu hộ được huy động khoảng 100 người để canh lại bánh xe lửa, khắc phục các đoạn đường ray bị hư hỏng đảm bảo cho việc kéo toa tàu số 10 bị trật bánh rời đi. Nhiều đoàn tàu khi đến địa phận Bình Thuận đã phải dừng lại nằm chờ. Một số hành khách phải xuống tàu đón xe khách tiếp tục hành trình.

Khu vực tàu bị nạn thuộc địa phận huyện Hàm Thuận Nam, cách quốc lộ 1 khoảng 7km, trong đó có 4km phải đi qua rừng núi, sông suối hiểm trở.

Hư hỏng 300m đường ray

Sáng 30-9, đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân vụ toa tàu chở hàng trật bánh ở khu vực Suối Vận - Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam trưa 29-9.

Sự cố làm hư hỏng khoảng 300m đường ray nhưng không có ai bị thương. Khoảng 6 chuyến tàu khách phải dừng tại các ga Suối Vận, Sông Phan, Bình Thuận... để chờ đường sắt thông suốt. Nhà tàu đã giải quyết miễn phí ăn uống cho hành khách trên tàu. 

Đại diện công ty cũng cho biết sau sự cố các chuyến tàu chạy qua khu vực Suối Vận - Sông Phan phải giảm tốc độ. Thời gian các tàu phải giảm tốc độ kéo dài khoảng 20 ngày. Trong thời gian trên, công ty sẽ tiến hành thay thế các vật tư trên đường sắt tại khu vực xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân việc khắc phục chậm do hiện trường nằm ở địa hình rừng núi, phương tiện cứu hộ khó tiếp cận. 

 

Công việc sửa chữa đường ray kéo dài từ chiều 29-9 đến rạng sáng 30-9 mới tạm kết thúc - Ảnh: NG.NAM
Toa tàu bị nạn bị trật bánh - Ảnh: Đội quản lý đường sắt Bình Thuận cung cấp
Toa tàu bị nạn bị trật bánh - Ảnh: Đội quản lý đường sắt Bình Thuận cung cấp
Toa tàu bị nạn bị trật bánh - Ảnh: Đội quản lý đường sắt Bình Thuận cung cấp
NGUYỄN NAM - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên