30/10/2015 13:50 GMT+7

​Tàu hải quân Úc lần đầu cập cảng Tiên Sa

V.HÙNG
V.HÙNG

TTO - Trưa 30-10, tàu HMAS Sirius thuộc lực lượng hậu cần Hải quân Úc do trung tá Grogan làm chỉ huy tàu cùng hơn 100 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Tàu hải quân Úc cập cảng Tiên Sa - Ảnh: V.Hùng

Đây là chuyến thăm chính thức và trao đổi kinh nghiệm, huấn luyện chung trên biển ở TP Đà Nẵng kéo dài đến ngày 3-11.

Tàu HSMA Sirius có chiều dài 191m, rộng 32m, tốc độ tối đa 17 hải lý/giờ, tầm hoạt động 16.000 hải lý. Là một tàu tiếp dầu cỡ lớn, HSMA Sirius có thể mang theo tới gần 35.000m3 nhiên liệu, 240 tấn hàng và được trang bị 5 súng máy 12,7mm để phòng vệ, chiến đấu khi cần thiết.

Trong bốn ngày, lực lượng hải quân hai nước sẽ trao đổi các vấn đề chuyên môn nâng cao năng lực tiếp tế trên biển, năng lực và kỹ năng kiểm soát “tàu lạ”.

Trước khi rời Việt Nam, ngày 3-11 lực lượng hải quân hai nước sẽ tiến hành huấn luyện chung trên biển.

Ngoài ra hải quân hai nước sẽ giao lưu bóng chuyền, các sĩ quan tàu HMAS Sirius cũng sẽ có chuyến tham quan danh lam thắng cảnh ở miền Trung.

Đón đoàn có đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 3 hải quân, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự.

Phía Úc có đại tá Darren Kerr, tùy viên quân sự Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.

 

V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên