24/02/2018 08:40 GMT+7

Tàu chở hơn 1.800 tấn than bị chìm trên biển

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Tàu Bình Nguyên 86 chở hơn 1.800 tấn than bị chìm ngoài khơi Hà Tĩnh. Rất may, tàu Biển Đông Freighter khi đi ngang phát hiện cứu thành công 8 thuyền viên.

Tàu chở hơn 1.800 tấn than bị chìm trên biển - Ảnh 1.

Nhóm thuyền viên thuật lại vụ tai nạn - Ảnh: TẤN LỰC

Tối 23-2, tám thuyền viên tàu Bình Nguyên 86 (tỉnh Thái Bình) đã được tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đưa về Đà Nẵng trong tình trạng sức khỏe tốt.

Các thuyền viên gồm Tạ Duy Chung (54 tuổi), Mai Thành Vinh (29 tuổi), Bùi Thế Thảng (28 tuổi), Nguyễn Văn Lai (49 tuổi), Nguyễn Văn Sang (55 tuổi), Nguyễn Viết Trung (28 tuổi), Lê Văn Vinh (60 tuổi) và Nguyễn Văn Dinh (31 tuổi), quê tại Thái Bình và Thanh Hóa.

Tàu bị nạn là tàu Bình Nguyên 86 của Công ty Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Anh Bùi Thế Thảng, nhân viên boong, cho biết tàu chở 1.821 tấn than từ Quảng Ninh đi cảng Kỳ Hà (Quảng Nam). Khi chạy ngang ngoài khơi tỉnh Hà Tĩnh thì tàu chết máy, phải thả trôi tự do.

Do sóng lớn, đến khoảng 1h ngày 22-2 tàu bị tràn nước chìm hẳn. 8 thuyền viên quyết định bỏ tàu, lên 2 phao bè lênh đênh trên biển.

Rạng sáng cùng ngày, phát hiện tàu Biển Đông Freighter đi ngang qua, nhóm thuyền viên bắn pháo hiệu kêu cứu và được tàu này vớt lên.

Sau đó, tàu Biển Đông Freighter bàn giao nhóm thuyền viên tàu Bình Nguyên 86 cho tàu SAR 412 đưa về đất liền.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên