27/02/2016 20:08 GMT+7

Tàu chìm ở Hoàng Sa, 12 ngư dân may mắn được cứu

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Chiều 27-2, tàu cá QNg 95274  do ngư dân Phạm Tú Quých (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã đưa 6 ngư dân trên tàu cá QNg 90352 bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa vào cập cảng Sa Kỳ an toàn.

Bộ đội biên phòng làm việc với các ngư dân gặp nạn.
Bộ đội biên phòng làm việc với các ngư dân gặp nạn.

Ông Nguyễn Hữu Quang, thuyền trưởng tàu cá QNg 90352, kể khoảng 1g sáng 25-2, trong lúc đang đánh bắt ở cách đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam chừng 10 hải lý thì gặp phải sóng lớn đánh mạnh, tàu bị phá nước và chìm.

“Lúc này anh em hoảng lắm, càng cố giữ nước càng tràn vào tàu, ai cũng hét thất thanh qua máy icom mong có ai đó nghe thấy cứu mình. May mà Đỗ Hy thuyền trưởng  tàu cá QNg 90457 nghe thấy và chạy đến cứu kịp nếu không chúng tôi chết hết rồi”, ngư dân Quang nói.

Theo những ngư dân bị nạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực vùng biển Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9 tàu bị sóng đánh vỡ thân. 

Sau hơn 2 giờ vượt sóng to gió lớn, tàu ngư dân Hy đã tiếp cận được vị trí ngư dân gặp nạn và đưa tất cả 12 ngư dân lên tàu.

Hiện 6 ngư dân còn lại đang theo tàu ngư dân Hy về đất liền, dự kiến ngày mai 28-2 sẽ tới cảng Sa Kỳ.

Ngoài tàu ông Quang gặp nạn, ngày 23-2 tàu cá QNg 90104 do ông Dương Văn Nam (xã Bình Châu) hành nghề lưới chuồn trên vùng biển Hoàng Sa cũng bị gãy chân vịt thả trôi tự do.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến tối 27-2, bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi vẫn đang giữ liên lạc với tàu bị nạn đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng và kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu QNg 90104 bị nạn  giúp đỡ.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên