07/03/2015 00:10 GMT+7

​Tàu cá ngừ Phú Yên ra khơi đánh bắt mùa vụ mới

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Sau khi cửa biển Đà Diễn được khơi thông, chiều 5-3, hàng chục tàu cá ngừ của ngư dân Phú Yên đã xuất bến, vươn khơi với chung một ước vọng về một chuyến biển đầu năm thuận lợi.

Dự kiến đến ngày 8-3, có khoảng 300/600 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên sẽ xuất bến.

Theo ngư dân Phú Yên, trung bình mỗi năm người ngư dân đi 6 chuyến biển khai thác cá ngừ. Mùa chính vụ thường bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 4 âm lịch.

Tuy nhiên, do cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp nặng nên năm nay gần 300 tàu cá của ngư dân ở các địa phương này ra khơi chậm hơn 1 chuyến biển so với mọi năm.

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, do cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp nặng nên nhiều tàu cá ngừ không dám xuất bến.

lhrIMdSq.jpg

Một số tàu câu cá ngừ đại dương ở thành phố Tuy Hòa phải đến các cảng Vũng Rô, Phú Lạc (huyện Đông Hòa) và Tiên Châu (huyện Tuy An) để bốc dỡ cá, neo đậu chờ thời tiết thuận lợi mới xuất bến nên phát sinh nhiều chi phí.

Trước tình hình đó, từ ngày 28-2 đến nay, chính quyền thành phố Tuy Hòa cùng với một doanh nghiệp trên địa bàn đã huy động nhiều máy móc thiết bị, khẩn cấp nạo vét gần 20.000 m3 cát, mở cửa biển mới cách cửa cũ 80m về phía Bắc.

Cửa biển mới rộng gần 150m, sâu ít nhất 4m, đảm bảo cho tàu thuyền công suất lớn ra vào an toàn.

Phú Yên có hơn 1.000 tàu cá công suất từ 90CV trở lên chuyên khai thác xa bờ, trong đó hơn 600 tàu câu cá ngừ đại dương. Mặc dù năm 2014, nghề đánh bắt xa bờ gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ nhiều chính sách hỗ trợ nên ngư dân Phú Yên vẫn quyết tâm bám biển làm ăn.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên