Tàu hàng trên do ông Hoàng Ngọc Minh (57 tuổi, ở Thái Thụy, Thái Bình) làm thuyền trưởng, chở 1.900 tấn than, từ Quảng Ninh đến Trà Vinh, khi đến địa điểm trên thì bị mắc cạn, nước tràn vào và phải phát tín hiệu cứu nạn.
Hơn 5g30 sáng cùng ngày, Đồn biên phòng Đầm Môn đã dùng một tàu với 11 cán bộ chiến sĩ đi cứu nạn, đến hiện trường lúc 7g nhưng do sóng gió lớn nên không tiếp cận được với tàu hàng.
Lúc đó, tại khu vực tàu bị nạn có một tàu cá của ngư dân đã tiếp cận được và đưa chín thuyền viên trên tàu Bình Dương 688 vào thôn Xuân Tự (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) an toàn.
Khi tàu cứu nạn SAR 27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN đến hiện trường thì các nạn nhân đã được ngư dân cứu.
Hiện các cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường, theo dõi sự cố tràn dầu từ tàu gặp nạn nếu có để kịp thời xử lý.
Danh sách thuyền viên tàu Bình Dương 688 gặp nạn 1/ Hoàng Ngọc Minh, SN 1958, quê quán: Thái Thụy, Thái Bình; thuyền trưởng 2/ Hoàng Đình Nam, SN 1987, quê quán: Thái Thụy, Thái Bình; thuyền viên. 3/ Nguyễn Văn Đàn, SN 1984, quê quán: Thái Thụy, Thái Bình; thuyền viên 4/ Nguyễn Văn Lân, SN 1992, quê quán: Sầm Sơn, Thanh Hóa; thuyền viên 5/ Phạm Gia Phong, SN 1975, quê quán: Sầm Sơn, Thanh Hóa; thuyền viên 6/ Nguyễn Văn Nam, SN 1970, quê quán: Thái Thụy, Thái Bình; thuyền viên 7/ Nguyễn Văn Tuấn, SN 1965, quê quán: Thái Thụy, Thái Bình; thuyền viên 8/ Trịnh Hồng Hiệp, SN 1972, quê quán: Thái Thụy, Thái Bình; thuyền viên 9/ Giang Ngọc Quang, SN 1988, quê quán: Thái Thụy, Thái Bình, thuyền viên. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận