02/09/2016 10:52 GMT+7

Tàu BĐBP cứu 6 ngư dân gặp nạn trên biển

CÔNG CƯỜNG - N.TRẦN
CÔNG CƯỜNG - N.TRẦN

TTO - Lúc 7g ngày 2-9, tàu biên phòng mang số hiệu BP 320403 Hải đội Biên phòng 2 (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định) đã cứu thành công sáu ngư dân gặp nạn trên biển cập Trạm Mũi Tấn thuộc đồn BP cửa khẩu cảng Quy Nhơn an toàn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các ngư dân gặp nạn  - Ảnh: CÔNG CƯỜNG
Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho các ngư dân gặp nạn - Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Trước đó, lúc 13g ngày 1-9, tàu cá BĐ 96259 TS do ông Văn Công Triền (sinh năm 1972) làm thuyền trưởng, trên tàu có sáu ngư dân quê ở cùng xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang hành nghề câu mực và lưới chụp ở tọa  độ 13 độ 47 phút vĩ Bắc -  109 độ 57 phút kinh Đông (cách bờ biển Quy Nhơn 44 hải lý), do sóng lớn nên phương tiện đã bị nước vào rất nhiều, thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu đã dùng hai máy nổ hút nước nhưng không khắc phục được nên tàu bị chìm, rất may các ngư dân đã dùng chiếc thúng trên tàu để thoát nạn. 

Tàu BP 320403 của Hải đôi Biên phòng 2 đang trên đường đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ - Ảnh: CÔNG CƯỜNG
Tàu BP 320403 của Hải đội Biên phòng 2 trên đường đưa các ngư dân gặp nạn vào bờ - Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Nhận được thông tin trên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã điều tàu BP 320403 cùng sáu cán bộ, chiến sĩ ra ứng cứu. Đến 0g50 ngày 2-9, tàu BP 320403 đã tiếp cận cứu vớt sáu ngư dân đưa về Trạm Mũi Tấn thuộc Đồn BP cửa khẩu cảng Quy Nhơn, BĐBP Bình Định an toàn. Sau khi cập cảng Mũi Tấn, quân y BĐBP đã chăm sóc sức khỏe ban đầu (tình trạng sức khỏe hiện nay các ngư dân đã ổn định) và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà, động viên các ngư dân gặp nạn. Thiệt hại ban đầu ước tính là gần 2 tỉ đồng.

* Lúc 2g sáng 2-9, tàu cá BĐ 97054-TS do ông Lê Văn Sô (ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ đã lai dắt tàu cá BĐ 96552-TS cùng 13 ngư dân sau 19 ngày lênh đênh trên biển do bị hỏng máy, cập cảng cá Quy Nhơn an toàn.

Trước đó, ngày 15-8, tàu cá BĐ 96552-TS trên tàu có 13 ngư dân do ông Trương Văn Nam (ở xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang đánh bắt cá ở vùng biển cách đảo Tiên Nữ (thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam), 27 hải lý theo hướng Tây Nam thì bị hỏng máy thả trôi, không khắc phục được sự cố.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, chủ tàu cá gặp nạn đã thuê tàu cá BĐ 97054-TS từ đất liền ra nơi tàu gặp nạn để cung cấp lương thực và tiến hành lai dắt vào bờ.

CÔNG CƯỜNG - N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên