17/07/2016 16:46 GMT+7

Ngư dân rơi xuống biển mất tích

DUY THANH - N.TRẦN
DUY THANH - N.TRẦN

TTO - Trưa 17-7, Đài thông tin duyên hải Vũng Tàu nhận được thông tin từ tàu cá tỉnh Bình Thuận mang số hiệu BTH 96876-TS yêu cầu được thông tin trợ giúp khẩn cấp tìm kiếm một ngư dân của tàu bị mất tích.

Trước đó, khoảng 12g đêm 16-7, tàu cá BTH 96876-TS có 9 ngư dân do ông Hồ Ngọc Hiếu (làm chủ tàu) đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 06,58 độ vĩ bắc, 110,14 độ kinh đông thì ngư dân Trần Tuấn Đạt (43 tuổi, Bình Thuận) bị rơi xuống biển, mất tích.

Chiều 17-7, thông tin từ hệ thống thông tin duyên hải cho hay tàu cá BĐ 97456 TS đã tiếp cận được tàu cá BĐ 97791 TS gặp nạn trên biển và đang lai dắt vào bờ, dự kiến đến sáng 18-7 sẽ về đến cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Trước đó, chiều 16-7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV nhận được thông tin tàu cá BĐ 97791 TS của chủ tàu tên Thái Bảo (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), trên tàu có 17 ngư dân, bị hỏng máy, phải thả trôi tự do.

Theo thông tin tàu báo về, vị trí tàu này gặp nạn cách bờ biển Nha Trang khoảng 75-80 hải lý. Hệ thống thông tin duyên hải và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV thông báo, kêu gọi các tàu cá hoạt động gần tàu gặp nạn ứng cứu.

Trước đó, chiều 15-7, tàu cá tỉnh Phú Yên mang số hiệu PY 90828-TS có 6 ngư dân do ông Huỳnh Văn Tịnh (làm chủ tàu) đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 11,25 độ vĩ bắc, 109,27 độ kinh đông thì ngư dân Lê Văn Hiệp (34 tuổi, Phú Yên) bị rơi xuống biển, mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả, tàu cá PY 90828-TS đã dừng tìm kiếm và đã về đến cảng Đông Tác, Tuy Hòa (Phú Yên) vào sáng 17-7.

DUY THANH - N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên