15/11/2013 14:56 GMT+7

Tạt nước ớt vào công an xã cho "bõ ghét"

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
LÊ DÂN - HUY PHÁCH

TTO - Vì không thích thái độ của công an xã, Nguyễn Thành Duy và Đoàn Tuấn Em đã chở nhau chạy theo tổ tuần tra và tạt ly nước ớt vào công an. Hậu quả, cả hai đều phải lãnh án tù.

Ngày 15-11, tại UBND xã Vị Trung (huyện Vị Thủy, Hậu Giang), TAND huyện Vị Thủy tổ chức xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Thành Duy (22 tuổi), Đoàn Tuấn Em (22 tuổi) cùng ngụ ấp 13, xã Vị Trung mỗi bị cáo 6 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.

p4oMj6YS.jpgPhóng to
Hai bị cáo tại phiên xét xử lưu động - Ảnh Huy Phách

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 0g30 ngày 19-6, tổ tuần tra gồm công an và quân sự xã Vị Trung đang đi làm nhiệm vụ trên tuyến đường nối Vị Thanh - Cần Thơ (thuộc địa bàn ấp 13) thì Tuấn Em điều khiển xe môtô (đã được che biển số bằng bọc nilông đen) chở Duy từ phía sau vượt lên.

Duy cầm ly nước ớt đã chuẩn bị sẵn tạt vào mặt lực lượng tuần tra rồi tăng ga bỏ chạy nhưng cả hai lại bị té ngã. Hậu quả Duy, Tuấn Em và 3 người trong tổ tuần tra bị thương.

Tại phiên tòa, Duy và Tuấn Em khai nhận vì không thích thái độ của công an xã nên tạt nước ớt cho bõ ghét. Ngoài bản án tù, TAND huyện Vị Thủy còn tuyên buộc các bị cáo bồi thường gần 18,5 triệu đồng cho bị hại.

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên