08/06/2023 17:03 GMT+7

Tất cả cán bộ xã bỏ trụ sở đi... cổ vũ bóng chuyền

Toàn bộ cán bộ xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) bỏ trụ sở đi cổ vũ bóng chuyền ở huyện, nên khi người dân đến làm việc phải chưng hửng ra về.

Tất cả cán bộ xã bỏ trụ sở đi... cổ vũ bóng chuyền - Ảnh 1.

Toàn bộ cán bộ xã đều đi cổ vũ bóng chuyền, bỏ trụ sở xã trống không, cửa đóng kín mít - Ảnh: L.T.

Chiều 8-6, ông Phan Văn Thanh, chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), cho biết huyện này đã yêu cầu lãnh đạo xã Cảnh Hóa báo cáo việc toàn bộ cán bộ xã này bỏ trụ sở đi về huyện xem đánh bóng chuyền, khiến người dân đến giải quyết các thủ tục giấy tờ không có người xử lý.

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều người dân tại xã Cảnh Hóa đến trụ sở UBND xã để liên hệ công việc nhưng trụ sở xã vắng tanh. Toàn bộ các phòng của chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã; phòng của cán bộ địa chính - xây dựng; phòng của trung tâm giao dịch một cửa; văn phòng UBND… đều cửa đóng kín mít và không một ai làm việc.

Qua điện thoại, lãnh đạo xã cho biết đang dẫn đoàn của xã đi đánh bóng chuyền theo giải kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.

Người dân sau đó phải ra về. Nhiều người bức xúc vì thủ tục giấy tờ không được giải quyết. 

Theo người dân địa phương, nếu xã có đi tham gia giải thể thao thì cũng phải phân công người ở lại trực để giải quyết công việc cho dân, không thể bỏ không trụ sở như vậy trong ngày làm việc bình thường được.

Được biết Huyện ủy Quảng Trạch cũng vào cuộc xử lý vụ việc nói trên.

Cán bộ xã thuê máy Kobe cạp đất kênh 7 gây sạt lở nặngCán bộ xã thuê máy Kobe cạp đất kênh 7 gây sạt lở nặng

Cán bộ xã Bình Chánh (An Giang) tự ý thuê máy Kobe (máy xúc đất) cạp 900 gàu đất cặp kênh 7 để lắp hầm, đã làm sạt lở nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên