10/02/2021 10:44 GMT+7

Tất cả cán bộ, công chức Trung tâm hành chính quận 10 âm tính lần 1

TIẾN LONG - XUÂN MAI
TIẾN LONG - XUÂN MAI

TTO - Toàn bộ 222 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong Trung tâm hành chính quận 10 TP.HCM là F2 của bệnh nhân 2003 đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19, được trở về nhà cách ly theo quy định.

Tất cả cán bộ, công chức Trung tâm hành chính quận 10 âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm cho đối tượng nguy cơ là cán bộ, nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: HOÀNG PHONG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 10-2, ông Vũ Anh Khoa - chủ tịch UBND quận 10 TP.HCM - cho biết toàn bộ 222 cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm hành chính quận 10 (là F2 của bệnh 2003 - nhân viên văn phòng đăng ký đất đai quận 10) đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19. 

Như vậy, sau khi ở lại một ngày tại Trung tâm hành chính quận để chờ kết quả xét nghiệm, toàn bộ cán bộ, công chức này sẽ được về nhà để cách ly theo dõi theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Khoa cho biết thêm quận 10 sẽ gửi hồ sơ y tế của các cán bộ, công chức về các phường để theo dõi. Mặt khác, đối với các cán bộ, công chức đã được lấy mẫu xét nghiệm thì ngày 13 hoặc 14-2 (ngày mồng 2, 3 Tết) phải quay lại UBND quận để lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Ngoài ra, toàn bộ 25 cán bộ, công chức tiếp xúc gần (là F1 của bệnh nhân 2003) cũng có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19.

Trước đó, vào chiều tối 8-2, đại diện UBND quận 10 xác nhận với Tuổi Trẻ Online có một nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận 10 bị nhiễm COVID-19. Theo đó, sau khi phát hiện ca nhiễm, UBND quận 10 đã có văn bản tạm ngưng việc nhận hồ giao dịch, hồ sơ và tiếp công dân tại Trung tâm hành chính quận 10. 

Sáng cùng ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm truy vết, tầm soát cộng đồng với 1.186 F1 (đã cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 1.106 âm tính, 80 đang chờ) và 1.090 F2 (cách ly tại nhà, đã lấy mẫu xét nghiệm trong đó: 257 đã âm tính, 833 đang chờ kết quả). 

Chủ tịch UBND TP.HCM: Chủ tịch UBND TP.HCM: 'TP.HCM chưa bao giờ nhiều ca nhiễm COVID-19 cùng lúc như thế'

TTO - Khẳng định tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP.HCM đang ở nguy cơ rất cao, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

TIẾN LONG - XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên