30/12/2014 10:21 GMT+7

​Tập trung người nghiện, tội phạm giảm hẳn

ĐỨC THANH - VŨ THỦY
ĐỨC THANH - VŨ THỦY

TT - Từ ngày 5 đến 28-12 số vụ phạm pháp hình sự xảy ra là 449 vụ, giảm hơn 2% so với tháng trước, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm 2013.

Những đối tượng nghi vấn được đưa về kiểm tra trong đợt truy quét đầu tiên - Ảnh: Tiến Long

Ngày 29-12, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an TP.HCM năm 2014, thượng tá Nguyễn Sĩ Quang - trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết tình hình phạm pháp hình sự của TP giảm hẳn từ khi áp dụng biện pháp đưa người nghiện lang thang vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo đó, từ ngày 5 đến 28-12 số vụ phạm pháp hình sự xảy ra là 449 vụ, giảm hơn 2% so với tháng trước, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm 2013.

Một số loại án như cướp tài sản giảm trên 6% so với tháng trước, giảm trên 21% so với thời gian cùng kỳ 2013; án cướp giật tài sản cũng giảm gần 11% so với tháng trước, giảm 15% so với cùng kỳ 2013.

Đại diện cơ quan công an cũng cho biết nhìn chung số vụ phạm pháp hình sự của TP trong năm 2014 tăng gần 3% so với năm 2013.

Theo thượng tá Quang, sở dĩ tỉ lệ phạm pháp hình sự tăng là do tỉ lệ án trộm cắp tăng, còn các loại án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp, cướp giật tài sản, hiếp dâm đều giảm.

Tính đến nay, cơ quan chức năng đã kiểm tra 4.626 người có biểu hiện nghi vấn nghiện ma túy, xét nghiệm dương tính 2.571 trường hợp.

Trong đó có 1.453 người được đưa vào cơ sở xã hội và tòa án có quyết định đưa 19 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong các ngày 30 và 31-12, trước thời điểm Tết dương lịch, nhiều quận huyện trên địa bàn TP sẽ tiếp tục tăng cường công tác tập trung người ăn xin lang thang và người sinh sống nơi công cộng vào Trung tâm hỗ trợ xã hội.

Theo thông tin từ Sở Lao động - thương binh và xã hội, hiện trung tâm này có trên 240 trường hợp người lang thang đang được nuôi dưỡng chờ xác minh.

16 cơ sở bảo trợ xã hội của TP hiện đang nuôi dưỡng khoảng 6.500 người là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, thanh thiếu niên không có nơi cư trú.

ĐỨC THANH - VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên