Sinh viên thâu đêm cá độ bóng đá tại quán cà phêMột người tự tử nghi do thua cá độ bóng đá
Báo cáo của Bộ Công an sáu tháng đầu năm cho thấy số thanh thiếu niên phạm tội ngày càng tăng, mức độ tội phạm ngày càng nghiêm trọng; nhiều vụ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, ở một số nơi xuất hiện việc sản xuất vũ khí cung cấp cho tội phạm. Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm, lực lượng công an điều tra khám phá hơn 22.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt trên 45.000 đối tượng... Theo thống kê, số vụ phạm pháp hình sự tăng 629 vụ so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu là trộm cắp tài sản.
Đối với tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, trung tướng Nguyễn Văn Ba, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, cho biết mở đợt cao điểm đấu tranh chống đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup, đặc biệt đẩy mạnh công tác phối hợp với các nhà mạng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet để ngăn chặn hơn 1.300 website về đánh bạc từ nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời giám sát các cổng Internet, ngăn chặn trên 700 truy cập từ Việt Nam vào các trang web đánh bạc từ thời điểm 12-6.
Liên quan đến những vụ tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam trong thời gian qua, trung tướng Nguyễn Danh Cộng cho biết Bộ Công an nhận định các tổ chức phản động người Việt lưu vong có ý đồ biến các cuộc tuần hành tự phát thành các cuộc bạo động chính trị, thậm chí có đối tượng dùng tiền lôi kéo, mua chuộc người tham gia tuần hành.
Đối với vấn đề lao động Trung Quốc bất hợp pháp ở Việt Nam, đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết đa số người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức du lịch, sau đó ở lại và chuyển sang lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc. Đây là kẽ hở trong chính sách của Việt Nam, người ta lợi dung quy định người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được phép chuyển mục đích nhập cảnh để ở lại.
|
Tại cuộc họp báo, thượng tướng Đặng Văn Hiếu có trao đổi về việc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” xảy ra tại báo điện tử Pháp Luật và Xã Hội. Theo Bộ Công an, báo điện tử Pháp Luật và Xã Hội đăng bài báo có nội dung phản ánh sai sự thật về hoạt động của Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (GTEL) thuộc Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật (Bộ Công an), làm người khác hiểu sai, giảm uy tín, mất lòng tin về hoạt động của tổng công ty này. Do đó, Cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận