20/11/2014 11:05 GMT+7

Tập thể dục có lợi cho bệnh nhân suy thận mãn

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Medicalnewstoday)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Medicalnewstoday)

TT - ​Ở người suy thận mãn, khả năng gắng sức sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân chịu khó tập luyện đều đặn mỗi ngày không những giúp nâng cao sức khỏe mà còn bảo vệ thận và tăng chất lượng sống.

Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học Anh đã chọn ngẫu nhiên 10 trong 20 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tham gia chương trình tập thể dục tại nhà theo phác đồ phổ biến (3 lần/tuần). Sau một năm cho thấy tình trạng suy thận chậm hơn và chức năng tim phổi cải thiện ở nhóm có tập thể dục so với nhóm không tập.

Ở nghiên cứu khác thực hiện trên 297 bệnh nhân suy thận mãn đang chạy thận định kỳ cũng cho thấy các bài tập nhẹ nhàng cải thiện khả năng gắng sức cho bệnh nhân.

Lợi ích nhiều nhất ở những người có tập luyện là giảm bớt nguy cơ bệnh tim mạch bởi đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người suy thận mãn.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Medicalnewstoday)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên