05/12/2014 10:30 GMT+7

Tập đoàn Rạng Đông không “đòi quà” Bình Thuận nữa

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TT - Phiên chất vấn ngày 4-12, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX diễn ra sôi động.

Trình bày về dự án trung tâm thương mại Rạng Đông, ông Nguyễn Đức Hòa, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Bình Thuận, đánh giá đến thời điểm này khó có thể làm được trung tâm thương mại tại khu đất 4ha mà Tập đoàn Rạng Đông đã trúng đấu giá. 

Do siêu thị Lotte gần đó triển khai đầu tư và đi vào hoạt động đã ảnh hưởng đến việc triển khai tiếp tục trung tâm thương mại.

Do đó vào tháng 3 và tháng 9-2014, Tập đoàn Rạng Đông làm văn bản xin trả lại “khu đất vàng” này. Họ xin không thực hiện dự án nữa và đề nghị UBND tỉnh hoàn trả số tiền đã nộp ngân sách khoảng 130 tỉ đồng. 

Trước đó vào tháng 3-2014, Tập đoàn Rạng Đông đã “gây sốc” khi ra điều kiện với tỉnh Bình Thuận, đòi trả lại dự án trung tâm thương mại.

Việc xin trả theo hai phương án. Thứ nhất: UBND tỉnh phải trả lại tiền, cộng với lãi suất tổng cộng trên 181 tỉ đồng (gồm 130 tỉ đồng vốn và 51 tỉ đồng tiền lãi). Thứ hai: Tập đoàn Rạng Đông xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh sang đất ở đô thị.

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh Bình Thuận đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nam - giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Ngọc - phó chủ tịch UBND tỉnh - nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất với 4/49 phiếu mỗi người. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - chủ tịch HĐND tỉnh - nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất với 43/49 phiếu.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên