16/07/2011 03:37 GMT+7

Tạo ra răng từ tế bào gốc

Q.HƯƠNG
Q.HƯƠNG

TT - Các nhà khoa học ở Đại học Khoa học Tokyo đã dùng tế bào gốc để nuôi những cái răng có hình dạng đầy đủ. Các răng nhân tạo này trông giống hệt răng thật, biết cảm nhận đau và khỏe để nhai tốt. Bước đột phá này đã được thực hiện nơi loài chuột.

Q7io7Lpt.jpgPhóng to

Một chiếc răng kỹ thuật sinh học (phía dưới bên phải) đã được ghép thành công vào hàm một con chuột - Ảnh: Đại học Khoa học Tokyo

Các nhà nghiên cứu pha trộn hai loại tế bào gốc chứa thông tin tạo răng và nuôi trong phòng thí nghiệm trong một hỗn hợp hóa học và vitamin. Sau năm ngày, chúng đã tạo ra một “răng non” nhỏ. Sau đó răng non được để trong một hộp nhựa và đưa vào cơ thể chuột. Sau 60 ngày, răng non phát triển thành răng đầy đủ và người ta lấy hộp răng ra để cấy răng vào xương hàm chuột.

Răng người được tạo ra bằng kỹ thuật sinh học như thế có thể cung cấp răng có vẻ tự nhiên hơn so với răng giả.

Q.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên