Tag: tạo hiện trường giả

Chồng nhanh trí tạo hiện trường giả để đổ thừa cho con trai

Vô tình làm đổ đĩa trái cây trên bàn, người chồng nhanh trí tạo hiện trường giả đổ thừa cho con trai để không bị 'nóc nhà' mắng.

Chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng của trường học rồi tạo hiện trường giả

Do chơi chứng khoán bị thua lỗ, nhân viên văn thư một trường THPT ở Gia Lai đã chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng của trường rồi tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản.

Báo tin giả mất trộm tài sản 250 triệu đồng để… chậm trả nợ

Muốn chậm trả nợ cho công ty, Lê Văn Tùng đã ngụy tạo hiện trường rồi báo tin giả bị trộm tài sản có trị giá 250 triệu đồng.

Đề nghị truy tố kẻ giết người, cướp tài sản rồi đốt nhà

TTO - Do đánh bạc qua mạng thua và nợ nần nên Đồng Xuân Quỳnh nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Sau khi cướp, kẻ này còn phóng hỏa đốt nhà nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Giết cha ruột bằng thuốc độc, giấu thi thể rồi tạo hiện trường giả

TTO - Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001) để làm rõ về hành vi giết cha đẻ.

Cô gái tự gây thương tích giả bị cướp vì bị lừa mất tiền trên mạng

TTO - Biết mình bị lừa khi mua hàng qua mạng và lo sợ gia đình trách mắng nên D. đã tự làm trầy xước vùng cổ và đến cơ quan công an báo tin giả bị kẻ lạ mặt xông đến cướp giật dây chuyền và lắc tay trị giá hơn 35 triệu đồng.

Xuất hiện nhân chứng mới vụ bí thư xã giết người đốt xác: Phía Đắk Nông nói gì?

TTO - Liên quan đến tình tiết hai nhân chứng mới xuất hiện trong vụ ‘bí thư xã giết người đốt xác’, sáng 17-5, lãnh đạo Viện KSND Đắk Nông cho biết việc xem xét các tình tiết mới sẽ thuộc TAND cấp cao tại TP.HCM.

Chơi game bắn cá hết tiền, tạo hiện trường giả bị cướp để qua mặt vợ

TTO - Chơi game bắn cá thua hết tiền vợ đưa đi trả nợ, Tân đã dựng lên một vụ cướp táo tợn ngay trong đêm tối gây hoang mang dư luận.

Họp báo vụ giết người, đốt xe: Vì tiền bồi thường bảo hiểm 18 tỉ

TTO - Ngay sau vụ giết người đốt phi tang xảy ra tại tỉnh Đắk Nông, sáng nay (11-5), Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi họp báo thông tin ban đầu vụ giết người tạo hiện trường giả xảy ra tại địa phương.

Bóp cổ vợ đến chết rồi tạo hiện trường giả điện giật

TTO - Bị vợ chửi vì bảo đi mua ốc về ăn nhưng không đi, bị can Lý tức giận bóp cổ vợ đến chết. Để che giấu tội ác, người đàn ông này tạo hiện trường giả vụ điện giật rồi hô hoán hàng xóm, người thân đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.