Tăng trưởng xanh mở cơ hội kinh doanh

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TT - Hội thảo qua cầu truyền hình quốc tế với sự tham gia của đại diện chín nước với 13 đầu cầu, do Trung tâm Học tập phát triển Tokyo (Tokyo Development Learning Center) chủ trì đã diễn ra vào hai ngày 14 và 25-11.

Chín quốc gia tham dự cầu truyền hình gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Indonesia. Việt Nam có hai đầu cầu tại Hà Nội và TP.HCM.

Hội thảo quốc tế này là dịp để các nước tiên phong về “tăng trưởng xanh” giới thiệu kinh nghiệm cho các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận thức được tình trạng hiện tại về vấn đề môi trường.

Giáo sư Byungho Oh (Hàn Quốc, cố vấn cao cấp Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc - UNEP) cho biết trong lộ trình hướng đến một “Hàn Quốc xanh” không thể thiếu sự chung sức của mọi thành phần trong xã hội để tạo ra “chiếc kiềng nhiều chân” vững chắc, với những việc làm cụ thể: giảm sử dụng các thiết bị, công nghệ phát thải nhiều CO2, loại bỏ các công nghệ cũ, sử dụng phương tiện giao thông “xanh”...

Từ Nhật, ông Tetsuro Fujitsuka (Ban Quản lý và tái chế chất thải, thuộc Bộ Môi trường Nhật Bản) khẳng định: tăng trưởng xanh cũng mở ra rất nhiều cơ hội kinh doanh liên quan đến môi trường, đặc biệt là xuất khẩu các công nghệ cao trong xử lý nước thải và chất thải của con người.

Ông Tetsuro Fujitsuka chia sẻ về chiến lược “Thách thức 25” của Chính phủ Nhật. Con số 25 mang ý nghĩa giảm 25% phát thải khí nhà kính vào năm 2020 và giảm 80% vào năm 2050 so với mức của năm 1990. Hàng loạt “động tác” được chính phủ triển khai như xây dựng tầm nhìn quốc gia về phát triển và thân thiện môi trường, xác định những cơ hội kinh doanh với tăng trưởng xanh, hướng đến một cuộc sống sử dụng tài nguyên hợp lý, hài hòa với môi trường, thiết lập các cơ sở để tăng trưởng xanh.

Một trong những giải pháp hướng đến khu vực dân cư của Nhật thu hút sự chú ý của các đại biểu là xây dựng hệ thống các hộ gia đình có phát thải CO2 bằng 0, với các hỗ trợ cụ thể về kỹ thuật, tư vấn sử dụng các nguồn năng lượng mới, có những quy định về mức nhiệt độ để mở lò sưởi, mở máy điều hòa không khí, các chính sách về thuế liên quan đến xả thải CO2, bộ chỉ tiêu về các thiết bị tiêu hao năng lượng... Khi càng giảm phát thải CO2, các hộ gia đình càng nhận được nhiều điểm thưởng môi trường và sẽ được tuyên dương, khen thưởng.

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất