31/07/2017 17:42 GMT+7

Tàng trữ gần 70kg thuốc nổ để khai thác đá

ĐỨC HIẾU – KHÁNH NGUYỄN
ĐỨC HIẾU – KHÁNH NGUYỄN

TTO - Hai người ở Quảng Ninh được thuê nổ mìn để khai thác đá nên đã tàng trữ gần 70kg thuốc nổ cùng gần hàng chục kịp nổ, máy kích nổ.

Các thiết bị thực hiện việc nổ mìn, khai thác đá bị thu giữ - ẢNH: Khánh Nguyễn
Các thiết bị thực hiện việc nổ mìn, khai thác đá bị thu giữ - Ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay 31-7 vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với 2 bị can về hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Hai bị can là Đỗ Mạnh Thắng, 43 tuổi và Hà Mộng Thìn, 29 tuổi, cùng trú tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 17h chiều 25-7, tại khu vực đang thi công tuyến đường dẫn cầu vượt cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện Thắng và Thìn đang tàng trữ gần 70kg thuốc nổ, 96 kíp nổ, máy kích nổ cùng một cuộn dây dẫn.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Thắng khai được một người tên Quý, nhà ở phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long thuê thực hiện việc khoan nổ mìn để khai thác đá. Khi Thắng và Thìn đang chuẩn bị nhồi thuốc vào các lỗ mìn đã khoan thì bị bắt giữ.

Số thuốc nổ và kíp nổ trên do Thắng mua của một người không quen biết.

ĐỨC HIẾU – KHÁNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên