19/05/2020 20:06 GMT+7

Tặng tranh Bác Hồ cho Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Ngày 19-5, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã tặng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân bức tranh ‘Chân dung Bác Hồ đội mũ hải quân’ và phác thảo tranh gốm ‘Bác Hồ với các lực lượng hải quân và ngư dân’.

Tặng tranh Bác Hồ cho Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân - Ảnh 1.

Thiếu tướng Phạm Văn Quang, chuẩn đô đốc, phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, tiếp nhận bức tranh từ họa sĩ Nguyễn Thu Thủy - Ảnh: NVCC

Thiếu tướng Phạm Văn Quang - chuẩn đô đốc, phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân - đã tiếp nhận bức tranh từ tác giả Con đường gốm sứLá cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Trường Sa, đúng ngày kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bức tranh sơn dầu Chân dung Bác Hồ đội mũ hải quân khổ 80x100cm do họa sĩ Nguyễn Hoàng Tùng thể hiện, dựa trên bức ảnh tư liệu Bác Hồ thăm vịnh Hạ Long cùng anh hùng vũ trụ Liên Xô Giecman Titop vào ngày 22-1-1962.

Sinh thời, Bác Hồ đã nhiều lần tới thăm các đảo Tuần Châu, Hòn Rồng, Cồn Cỏ, Cô Tô, Vạn Hoa, Bạch Long Vĩ… để thăm hỏi, dặn dò các chiến sĩ, bà con ngư dân miền biển về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh biển đảo.

Tặng tranh Bác Hồ cho Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân - Ảnh 2.

'Chân dung Bác Hồ đội mũ hải quân' của họa sĩ Nguyễn Hoàng Tùng

Ngoài bức tranh Bác Hồ, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã cùng họa sĩ Đỗ Như Điềm thể hiện phác thảo một bức tranh gốm ngoài trời khổ lớn với chủ đề Bác Hồ với các lực lượng hải quân và ngư dân để tặng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân dịp này.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy mong muốn được thể hiện bức tranh gốm này bên cạnh con tàu không số HQ671 huyền thoại - con tàu duy nhất còn lại trong đoàn tàu không số làm nên những chiến công lẫy lừng của đường Hồ Chí Minh trên biển.

Tàu HQ671 được công nhận là bảo vật quốc gia vào cuối năm 2017. Tàu mới được Bảo tàng Hải quân đưa từ sông Lạch Tray lên khuôn viên vào năm 2018 và hiện các cán bộ bảo tàng đang xây dựng khuôn viên trưng bày.

công trình bản đồ gốm và tranh gốm của họa sĩ nguyễn thu thủy trên đảo trường sa lớn (2)

Công trình bản đồ gốm và tranh gốm của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy trên đảo Trường Sa Lớn - Ảnh: NVCC

Trước đó, năm 2012, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã đề xuất và thực hiện thành công ý tưởng xây dựng lá cờ Tổ quốc Việt Nam bằng gốm lớn nhất trên nóc nhà hội trường đảo Trường Sa Lớn để khi tìm trên Google Map hay bay máy bay trực thăng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy.

Lá cờ gốm rộng 312m2 được tạo nên từ hàng triệu viên gốm nhỏ có hiệu ứng lấp lánh đặc biệt dưới ánh nắng bình minh và hoàng hôn giữa trùng khơi.

Cũng trong chuyến đi năm 2012, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã tặng bức tranh ghép gốm Bác Hồ đội mũ hải quân đến Ban chỉ huy đảo Trường Sa Lớn.

Ngắm tranh Bác Hồ của các danh họa Trần Văn Cẩn, Dương Bích Liên, Lê Bá Đảng Ngắm tranh Bác Hồ của các danh họa Trần Văn Cẩn, Dương Bích Liên, Lê Bá Đảng

TTO - Công chúng đang được ngắm lại những bức họa cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các họa sĩ tài danh, từ các danh họa mỹ thuật Đông Dương cho tới các họa sĩ khóa kháng chiến tài năng và cả họa sĩ nước ngoài.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên