15/04/2015 16:55 GMT+7

Tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

L.THANH
L.THANH

TTO - Theo Bộ Tài chính, trước đó, Bộ đã giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, nên việc tăng thuế bảo vệ môi trường không làm tăng giá bán mặt hàng này.

Tại cuộc họp báo về chính sách thuế đối với xăng dầu ngày 15-4, ông Phạm Đình Thi, vụ trưởng Vụ chính sách thuế Bộ Tài chính, cho biết từ ngày 1-5, tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, xăng tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít, dầu tăng từ 500 đồng lên 1.500 đồng/lít. Việc này sẽ giúp tăng thu ngân sách khoảng 10.830 tỉ đồng.

Để việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu không làm tăng giá bán mặt hàng này trong nước, Bộ Tài chính đã giảm thuế nhập khẩu xăng dầu từ 10-15% tùy mặt hàng. Ước tính, khi thuế nhập khẩu giảm mạnh, ngân sách giảm thu khoảng 13 nghìn tỉ đồng.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên