22/05/2014 05:20 GMT+7

Tăng mỡ máu, chậm mang thai

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JCEM)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JCEM)

TT - Những cặp vợ chồng trẻ có tình trạng tăng cholesterol máu cả vợ lẫn chồng thì khả năng có con sẽ bị chậm hơn so với các vợ chồng có mức cholesterol bình thường.

Tăng mỡ máu: điều chỉnh chế độ ăn Tăng mỡ máu, chưa chắc bị bệnh!

Trong một khảo sát nhằm đánh giá mối liên hệ giữa khả năng sinh con với các yếu tố phơi nhiễm hóa chất và lối sống, các nhà khoa học Mỹ đã phân tích 501 cặp vợ chồng đang mong muốn sinh con. Qua một năm theo dõi, họ nhận thấy thời gian có thai chậm hơn nếu vợ chồng có tăng cholesterol lúc bắt đầu nghiên cứu. Đồng thời, nhóm vợ chồng có mức cholesterol cao nhất đều không có thai trong thời gian theo dõi.

Tác giả nghiên cứu cho rằng ngoài các yếu tố đã biết như tuổi tác và cân nặng, đây là lần đầu tiên họ nhận thấy mức cholesterol cũng có liên quan đến khả năng có thai.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JCEM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên