17/06/2012 02:00 GMT+7

Tặng máy định vị vệ tinh cho tàu cá Hoàng Sa

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Sáng 16-6, tại cảng cá Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng đã tổ chức trao tặng các thiết bị khai thác, cứu hộ, cứu nạn... cho tổ hậu cần nghề cá đầu tiên của Đà Nẵng hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa.

qSs53NBu.jpgPhóng to

Máy VX 1700 tích hợp hệ thống liên lạc qua Icom và định vị vệ tinh giúp xác định chính xác vị trí ngư trường tàu cá đang hành nghề - Ảnh: Đoàn Cường

Tổ này có bốn tàu cá, trong đó có tàu ĐNa 90444 với công suất 1.200CV, dài 26m, rộng 6m được đánh giá là tàu lớn nhất của miền Trung hiện nay.

Các tàu cá được trang bị máy liên lạc tầm xa VX 1700, tủ thuốc, 30 áo phao tròn, phao bè và hầm bảo quản cá. Tổng giá trị của các trang thiết bị này lên đến hàng tỉ đồng. Ông Hồ Phó - phó giám đốc Sở

NN&PTNT Đà Nẵng - cho biết máy liên lạc tầm xa VX 1700 là máy hiện đại nhất được trang bị cho ngư dân Đà Nẵng.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên