10/12/2015 11:12 GMT+7

Tăng cường quản lý sử dụng vốn đầu tư

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Đó là khẳng định ngày 9-12 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư (KH-ĐT) Bùi Quang Vinh tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành KH-ĐT và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Theo ông Vinh, thời gian tới nhiệm vụ của Bộ KH-ĐT sẽ là nghiên cứu xây dựng và kiến nghị cơ chế đột phá về cải cách thể chế, đề xuất đổi mới tư duy và quan điểm phát triển, đổi mới vai trò nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, đổi mới quan hệ giữa vai trò nhà nước và thị trường.

Đồng thời, sẽ làm rõ thế nào là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” để giải phóng mạnh sức sản xuất của mọi thành phần kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng việc tham mưu xây dựng Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật đầu tư nước ngoài... của Bộ KH-ĐT là “điểm sáng”, tạo bước ngoặt thu hút đầu tư, xây dựng đội ngũ doanh nhân VN.

Thời gian tới, Phó chủ tịch nước yêu cầu ngành KH-ĐT cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu để nâng cao sức cạnh tranh và năng suất lao động ở VN, tăng cường quản lý việc sử dụng vốn đầu tư theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, minh bạch và đạt hiệu quả cao, tạo mọi điều kiện để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên