15/05/2025 19:30 GMT+7

Tăng cường phối hợp y tế đa ngành nhằm giảm gánh nặng HPV

MSD Việt Nam phối hợp cùng Hội Y học dự phòng Việt Nam (VAPM) tổ chức hội nghị khoa học đa chuyên khoa với chủ đề 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV'.

Tăng cường phối hợp y tế đa ngành nhằm giảm gánh nặng HPV - Ảnh 1.

Bà Katharina Geppert - tổng giám đốc MSD Việt Nam - tái khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành y tế trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam - Ảnh: VÕ HUY VŨ

Chia sẻ những cập nhật khoa học mới nhất

Hội nghị thu hút hơn 1.000 cán bộ y tế từ năm chuyên khoa: y học dự phòng, sản phụ khoa, nhi khoa, da liễu và ung thư, đến từ các bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội và TP.HCM.

Sự kiện quy tụ 14 diễn giả trong và ngoài nước, chia sẻ những cập nhật khoa học mới nhất về vai trò phòng ngừa HPV trong các lĩnh vực điều trị và dự phòng. 

Hơn 20 nghiên cứu về HPV từ khắp các tuyến y tế trên cả nước, được trưng bày trong Triển lãm Poster khoa học, tạo nền tảng lan tỏa tri thức và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu.

Bà Katharina Geppert - tổng giám đốc MSD Việt Nam - chia sẻ: "MSD Việt Nam cam kết đồng hành cùng ngành y tế trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam. Hội nghị khoa học đa chuyên khoa về HPV là minh chứng rõ nét cho cam kết đó. 

Chúng tôi tin rằng từ diễn đàn này, những giải pháp thực tiễn sẽ tiếp tục được thúc đẩy, để tiến gần hơn tới mục tiêu: mỗi cá nhân được bảo vệ, cả cộng đồng không còn gánh nặng bởi HPV".

GS.TS Phan Trọng Lân - viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam - cho biết: "HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều loại ung thư nguy hiểm, đặc biệt là ung thư cổ tử cung - loại ung thư phổ biến thứ tư ở phụ nữ.

Ngoài ra, HPV còn gây ung thư hậu môn, âm hộ, âm đạo, dương vật và hầu họng, ảnh hưởng đến cả nam và nữ. Tuy đã có biện pháp chủ động dự phòng hiệu quả bằng vắc xin và tầm soát định kỳ, nhiều người ở các nước thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa tiếp cận được các biện pháp bảo vệ này, khiến HPV tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng".

Theo GS Phan Trọng Lân, đối với cán bộ y tế, mở rộng tiếp cận dự phòng, điều trị, đa chuyên khoa và liên tục cập nhật kiến thức, bằng chứng khoa học, củng cố năng lực tư vấn và đồng hành trong việc nâng cao nhận thức, tăng tỉ lệ bao phủ tiêm chủng phòng HPV trong cộng đồng.

Tăng cường phối hợp y tế đa ngành nhằm giảm gánh nặng HPV - Ảnh 2.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS.BS Phan Trọng Lân - viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam - nhấn mạnh vai trò của biện pháp dự phòng chủ động bằng vắc xin và mở rộng tiếp cận, dự phòng, điều trị, đa chuyên khoa của các cán bộ y tế - Ảnh: VÕ HUY VŨ

Hai phiên thảo luận chuyên đề tại hội nghị tập trung làm rõ gánh nặng HPV ở cả nam và nữ, nhấn mạnh tính cần thiết và vai trò tư vấn đa chuyên khoa trên cả hai giới. Các báo cáo trình bày cho thấy HPV là một trong những vi rút lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên toàn cầu.

Cần sự hợp tác liên ngành

Theo GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy - hiệu trưởng Trường đại học Y dược Huế, phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam: "Dự phòng HPV là một nỗ lực cần sự hợp tác liên ngành. 

Không chỉ ngành y học dự phòng, mà các chuyên khoa điều trị như sản phụ khoa, nhi khoa, da liễu hay ung bướu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

Khi tất cả các lực lượng y tế cùng đồng hành, chúng ta mới có thể xây dựng một mạng lưới phòng ngừa HPV hiệu quả và bền vững cho người dân".

Tăng cường phối hợp y tế đa ngành nhằm giảm gánh nặng HPV - Ảnh 3.

GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy - hiệu trưởng Trường đại học Y dược Huế, phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam - nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng hành liên ngành trong xây dựng mạng lưới phòng ngừa HPV hiệu quả và bền vững - Ảnh: VÕ HUY VŨ

Triển lãm poster là điểm nhấn quan trọng của hội nghị, thúc đẩy nghiên cứu và vinh danh những đóng góp sáng tạo từ các tuyến y tế cơ sở. Hơn 20 nghiên cứu tiêu biểu được lựa chọn, tập trung vào các chủ đề như: nhận thức cộng đồng về HPV, hành vi tiêm chủng, khảo sát dịch tễ học, và truyền thông sức khỏe.

Tăng cường phối hợp y tế đa ngành nhằm giảm gánh nặng HPV - Ảnh 4.

Ông Vũ Sinh Nam, đại diện hội chuyên gia, trao chứng nhận và tuyên dương các tác phẩm tiêu biểu nhất tại Triển lãm Poster khoa học - Ảnh: VÕ HUY VŨ

Bên cạnh các giải pháp y tế, người dân được khuyến khích thay đổi hành vi, lối sống, như quan hệ tình dục an toàn, không hút thuốc lá, tăng cường vận động thể chất và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, cũng như chủ động tìm hiểu thông tin chính thống.

Bên cạnh đó, người dân cũng nên tham vấn về các biện pháp dự phòng HPV và các bệnh lý và ung thư liên quan tại các cơ sở y tế uy tín.

Tăng cường phối hợp y tế đa ngành nhằm giảm gánh nặng HPV - Ảnh 5.Phát động chiến dịch ‘Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV’

Ngày 29-3, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông toàn quốc ‘Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV’ nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do vi rút HPV (Human Papillomavirus) gây ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Y tế ung thư dự phòng