10/12/2022 14:35 GMT+7

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Tanzania trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Theo VNN
Theo VNN

TTO - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông và Công nghệ thông tin Tanzania nhất trí sẽ tăng cường hợp tác về xây dựng chính sách, thể chế và môi trường quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số...

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Tanzania trong lĩnh vực thông tin và truyền thông - Ảnh 1.

Hai bộ trưởng ký bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 8-12, trong khuôn khổ chương trình công tác đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ X của Đảng Cách mạng (CCM) cầm quyền tại Tanzania, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông và Công nghệ thông tin Tanzania Nape Moses Nnauye.

Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng đã trao đổi về tình hình và một số định hướng, chính sách phát triển của mỗi nước về hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, kinh nghiệm và các giải pháp triển khai chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.

Tanzania là một đất nước rộng lớn ở bờ đông châu Phi, với diện tích 947.000km2, dân số hơn 61 triệu người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng CCM liên tục trong 45 năm qua, đất nước đã duy trì được sự ổn định về chính trị - xã hội và tập trung cho phát triển kinh tế.

Tanzania xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để xóa đói giảm nghèo, huy động các nguồn lực để xây dựng hạ tầng số và phổ cập dịch vụ số ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Bộ trưởng Tanzania đã đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của Halotel, nhà mạng do Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel đầu tư tại Tanzania, đối với việc phát triển hạ tầng, phổ cập dịch vụ, phủ sóng các vùng nông thôn, tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo ở Tanzania.

Hai bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí sẽ tăng cường hợp tác về xây dựng chính sách, thể chế và môi trường quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước hợp tác đầu tư xây dựng mạng lưới, cung cấp dịch vụ và mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số các ngành nghề ưu tiên, công nghiệp ICT và an toàn thông tin.

Cuối buổi làm việc, hai bộ trưởng đã cùng ký Bản ghi nhớ hợp tác (MoU), thiết lập cơ chế hợp tác chính thức giữa hai bộ, tạo điều kiện cho việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Tanzania Nguyễn Nam Tiến đã cùng tham gia các hoạt động của đoàn.

Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức xã hội Hội Nhà báo Belarus hợp tác trao đổi thông tin Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức xã hội Hội Nhà báo Belarus hợp tác trao đổi thông tin

TTO - Hội Nhà báo Việt Nam và Tổ chức xã hội Hội Nhà báo Belarus thống nhất luân phiên hằng năm triển khai các chuyến trao đổi học tập, chia sẻ nghiệp vụ báo chí và tổ chức các khóa thực tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí cho nhà báo hai nước.

Theo VNN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên