01/09/2012 10:03 GMT+7

Tặng cá mặt trăng 120kg cho bảo tàng

V.TOÀN - NG.PHI
V.TOÀN - NG.PHI

TTO - Sáng nay 1-9, cán bộ Bảo tàng Thiên nhiên VN đã được gia đình ông Cần (trú tại thôn Tân Tiến, xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trao tặng con cá mặt trăng nặng 120kg, dài 1,5m để phục vụ nghiên cứu.

Bảo tàng Thiên nhiên VN cũng đã tặng lại gia đình ông Cần 11 triệu đồng vì có công phát hiện, gìn giữ con cá quý hiếm này.

dqjoAuld.jpgPhóng to

Ngư dân xã Quỳnh Phương bên con cá mặt trăng - Ảnh: Nguyễn Phi

Trước đó, ngày 27-8, khi đang đánh bắt cá cách bờ biển Nghệ An khoảng 100 hải lý, ông Cần và ngư dân trên tàu đã phát hiện con cá mặt trăng bị dính lưới. Khi đưa lên tàu thì con cá đã chết nên ngư dân ướp đá để đưa vào bờ.

Theo ông Cần, trong ba năm (2010-2012) đã có ba con cá mặt trăng trên biển dính lưới ngư dân xã Quỳnh Phương nhưng đây là con cá mặt trăng lớn nhất.

V.TOÀN - NG.PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên