23/01/2026 09:33 GMT+7

Tân Ủy viên Trung ương Nguyễn Thị Thanh Mai: Tập trung kiến tạo các mô hình triển khai khả thi

'Với cơ hội tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tôi sẽ tập trung vào việc kiểm chứng, kiến tạo các mô hình triển khai khả thi, có thể đo lường, có thể nhân rộng', Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ.

Tân Ủy viên Trung ương Nguyễn Thị Thanh Mai: Tập trung kiến tạo các mô hình triển khai khả thi - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - vừa được Đại hội XIV bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV - Ảnh: QUANG PHÚC/SGGP

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM - nằm trong danh sách 21 ủy viên nữ vừa được Đại hội XIV của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Bà Mai, 52 tuổi, vừa trở thành nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử Đại học Quốc gia TP.HCM hồi tháng 12-2025.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nữ tân Ủy viên Trung ương bày tỏ được tín nhiệm tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bà ý thức rất rõ rằng đây không chỉ là vinh dự cá nhân, vinh dự của tập thể Đại học Quốc gia TP.HCM.

Quan trọng hơn, đây là một trọng trách chính trị trước Đảng, trước nhân dân, một trọng trách cùng Ban Chấp hành Trung ương tham gia hoạch định các chiến lược, quyết sách lớn, có tính dẫn dắt cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên đòi hỏi sự bứt phá, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, biết làm.

"Trên hết, tôi luôn tâm niệm rằng ở vai trò nào thì điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần dấn thân, trách nhiệm và hành động, để mỗi quyết sách của Đảng thực sự trở thành động lực cho phát triển nhanh, bền vững và nhân văn", bà Mai nhấn mạnh.

Bà Mai chia sẻ thực tiễn hành trình từ một nhà khoa học đến người đứng đầu Đại học Quốc gia TP.HCM đã cho bà nhiều bài học, sự thấu hiểu về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong khát vọng vươn mình của dân tộc.

Bà mong muốn được cùng với hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM đóng góp một cách cụ thể và thực chất vào quá trình thu hút, đào tạo nhân tài, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương về phát triển giáo dục đại học, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những trụ cột chiến lược của tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

"Với cơ hội tham gia Ban Chấp hành Trung ương, tôi sẽ tập trung vào việc kiểm chứng, kiến tạo các mô hình triển khai khả thi, có thể đo lường, có thể nhân rộng", bà Mai khẳng định.

Nữ giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cũng xác định trách nhiệm của mình là góp phần kết nối trí tuệ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước để các nghị quyết không chỉ đúng về mặt tư tưởng mà còn đúng về mặt thực tiễn.

Thông qua những mô hình thí điểm tại Đại học Quốc gia TP.HCM, bà Mai mong muốn đóng góp vào việc chứng minh rằng các chủ trương của Đảng hoàn toàn có thể đi vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, tạo ra tác động thật sự đến năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hiện thực hóa những quyết sách gần dân, vì dân

Trước đó, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã chia sẻ với Tuổi Trẻ những cảm xúc và suy nghĩ sau phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng (ngày 20-1). Bà nói: "Đây là lần đầu tiên tôi vinh dự được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, và tôi thực sự cảm nhận sâu sắc ý nghĩa đặc biệt của sự kiện này.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc. Không chỉ bởi tầm nhìn chiến lược, mà còn bởi cách truyền tải chân thành và thuyết phục tinh thần "lấy dân làm gốc".

Trong các dự thảo văn kiện, nhân dân không còn được nhìn nhận đơn thuần như đối tượng thụ hưởng, mà được xác định là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, đồng thời cũng là động lực và nguồn lực của phát triển.

Theo tôi, đây không chỉ là một thông điệp chính trị, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cấp lãnh đạo, mỗi đại biểu trước niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Khi con người được đặt ở vị trí trung tâm, mọi chính sách đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống, mở rộng cơ hội phát triển và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của toàn xã hội.

Tinh thần đại đoàn kết được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện khiến tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ "đồng lòng". Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những chuyển đổi lớn, khi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tri thức trở thành những động lực then chốt, thì sự đoàn kết, đồng thuận và niềm tin của nhân dân chính là nền tảng vững chắc nhất để đi tới tương lai.

Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước - một giai đoạn mà tư duy đổi mới đi cùng với hành động thực chất, nơi mọi chính sách đều được soi chiếu từ đời sống của người dân. Tôi tin rằng tinh thần "lấy dân làm gốc" sẽ không chỉ dừng lại ở những tuyên ngôn, mà sẽ được hiện thực hóa bằng những quyết sách cụ thể, gần dân, vì dân".

Nữ Giám đốc ĐHQG TP.HCM: Tham gia Trung ương XIV, tập trung kiến tạo các mô hình triển khai khả thi - Ảnh 2.Đại học Quốc gia TP.HCM có nữ Giám đốc đầu tiên

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là nữ Giám đốc đầu tiên của đại học này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất