09/04/2016 08:58 GMT+7

“Tận tâm bảo vệ lẽ phải...”

VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TTO  - Lời hứa này được tân Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu trước Quốc hội, trong phần phát biểu nhậm chức sáng 8-4.

Ông Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ - Ảnh: V.D.
Ông Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ - Ảnh: V.D.

Ông Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức chánh án TAND tối cao nước CHXHCN Việt Nam. “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào chiến sĩ và cử tri cả nước, tôi tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXCN Việt Nam. Không ngừng học tập rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” - Chánh án TAND tối cao tuyên thệ.

Trong bài phát biểu sau khi tuyên thệ, ông Nguyễn Hòa Bình nói: “Đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao. Tôi sẽ luôn khắc ghi và thực hiện đầy đủ lời tuyên thệ của mình trước Quốc hội. Nguyện đem hết trí tuệ, sức lực cùng tập thể lãnh đạo TAND tối cao phát huy truyền thống đoàn kết một lòng. Xây dựng TAND trong sạch vững mạnh, phụng công thủ pháp, chí công vô tư”.

Ông Nguyễn Hòa Bình hứa: “Luôn tuân thủ pháp luật, dựa vào pháp luật để thực thi công lý. Kiên quyết đấu tranh chống tội phạm. Tận tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan xét xử, trung tâm thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, các vị chánh án của TAND tối cao, cảm ơn ông Trương Hòa Bình - chánh án tiền nhiệm, người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TAND.

Trước đó, 472/490 đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu (chiếm 95,55% tổng số đại biểu) ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án TAND tối cao. Ông Nguyễn Hòa Bình là bí thư Trung ương Đảng, sinh năm 1958, quê quán Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), cử nhân luật, phó giáo sư, tiến sĩ. Trước khi được bầu làm Chánh án TAND tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình là viện trưởng Viện KSND tối cao. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Từng giữ các chức vụ: phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; phó bí thư, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó chủ tịch nước

450/490 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu (chiếm 90,09% tổng số đại biểu) bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó chủ tịch nước. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, quê quán Duy Xuyên (Quảng Nam), thạc sĩ xây dựng Đảng. Khi được bầu làm Phó chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là phó chánh văn phòng Trung ương Đảng. Bà Thịnh từng giữ chức bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh có thời gian dài công tác tại TP.HCM, giữ chức bí thư Đảng ủy P.Bến Thành, phó chủ tịch UBND Q.1, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM.

Ông Lê Minh Trí làm Viện trưởng Viện KSND tối cao

316/490 đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu (chiếm 63,97% tổng số đại biểu) ông Lê Minh Trí làm Viện trưởng Viện KSND tối cao. Ông Lê Minh Trí là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, khi được bầu làm Viện trưởng Viện KSND tối cao, ông là phó trưởng Ban Nội chính trung ương. Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960 tại Củ Chi (TP.HCM), tốt nghiệp ĐH An ninh, cử nhân luật. Ông Lê Minh Trí từng giữ chức phó chủ tịch UBND TP.HCM, chủ tịch UBND Q.1, chủ tịch UBND Q.11 (TP.HCM).

VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên